Huyện ủy Gia Lâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho Đảng ủy cơ sở

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 9/8, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng đối với chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn; Đảng ủy khối Hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học thuộc huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng là 395 học viên gồm các Bí thư chi bộ hoặc Phó Bí thư chi bộ (đối với đơn vị chưa có Bí thư chi bộ). 

Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng
Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng

Tại lớp học, các học viên đã được nghe Báo cáo viên Phòng Tổ chức Đảng - đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội trao đổi những kiến thức cơ bản về những quy định của TW trong công tác Đảng có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của đảng viên ở các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; nhiệm vụ của chi ủy, Bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên, sinh hoạt chi bộ….

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Gia Lâm khẳng định: Nghiệp vụ công tác Đảng là một mảng công việc lớn, có đóng góp quan trọng trong thành tích chung về công tác tổ chức xây dựng Đảng của từng đơn vị. Thực hiện tốt nghiệp vụ công tác Đảng góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên tốt, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tuấn Khanh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng
Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tuấn Khanh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Gia Lâm đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy, kỷ luật học tập; chủ động, tự giác tìm đọc thêm tài liệu để tiếp nhận thêm thông tin; liên hệ, tìm cách vận dụng thực hiện cho phù hợp với công việc, gắn lý luận với thực tiễn công tác.

Đây cũng là dịp thuận lợi để các học viên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng lực, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.