IMF: Kinh tế Nga có dấu hiệu tụt dốc

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2023 sẽ là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Nga, theo giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva.

Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva cho biết kinh tế Nga sẽ gặp nhiều thách thức sau năm 2023. Nguồn: CNN
Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva cho biết kinh tế Nga sẽ gặp nhiều thách thức sau năm 2023. Nguồn: CNN

“Nếu theo dự đoán của chúng tôi trong trung hạn, kinh tế Nga sẽ phải giảm ít nhất 7%” - bà Georgieva cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào hôm 8/3.

Ngay cả khi Ngân hàng Trung ương Nga gia hạn việc kiểm soát vốn khẩn cấp thêm sáu tháng nữa thì tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vẫn có thể giảm 1% trong năm nay.

Bà Georgieva cho biết về lâu dài, nền kinh tế Nga sẽ bị ảnh hưởng bởi việc người lao động đang dần di cư qua các nước khác, khả năng tiếp cận công nghệ bị cắt đứt cũng như tác động từ các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của nước này.

Bà nói: “Dù Nga đã thành công khi chuyển hướng xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc và Ấn Độ thay vì chỉ tập trung vào Liên minh châu Âu (EU) như trước đây, lợi thế này cũng không thể mang lại hiệu quả lâu dài cho nền kinh tế nước này."

“Chúng tôi không thấy Nga được hưởng lợi gì từ việc họ tấn công Ukraine”.

Sau lệnh cấm nhập khẩu gần đây của EU đối với các sản phẩm dầu thô và dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga, tình hình tài chính của Moscow đã có dấu hiệu căng thẳng. Hôm 6/3, chính phủ Nga đã báo cáo mức thâm hụt ngân sách 2,58 nghìn tỷ rúp (34 tỷ USD) trong 2 tháng đầu năm, so với mức thặng dư 415 tỷ rúp (5,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022. Thêm nữa, doanh thu từ dầu khí đã giảm 46% so với năm trước.

IMF vấp phải nhiều chỉ trích

Mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã bị chỉ trích về dự đoán mức tăng trưởng kinh tế của Nga trong năm nay sẽ mạnh hơn Anh hoặc Đức, bất chấp áp lực gia tăng từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Vào tháng 1/2023, IMF dự đoán rằng nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 0,3% trong năm nay và 2,1% trong năm tới - lạc quan hơn nhiều so với những dự báo mới nhất của cả Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Các nhà kinh tế tại hai tổ chức này đã dự đoán mức giảm kinh tế lần lượt là 3,3% và 5,6% vào năm 2023.

Giáo sư Jeffrey Sonnenfeld của Đại học Yale cho biết: “IMF dường như chỉ đang phục vụ Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn là đưa ra dự đoán khách quan. Mọi đánh giá của tổ chức này dường như không có bằng chứng cụ thể nào”.

Ông Sonnenfeld hiện đang giữ một danh sách các công ty phương Tây cắt giảm hoạt động tại Nga kể từ khi nước này tấn công Ukraine một năm trước.

Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ và châu Âu đã cho thấy khả năng phục hồi đáng kinh ngạc nhờ vào thị trường lao động lớn và những động thái kịp thời nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

Tuy nhiên, tình trạng suy giảm kinh tế toàn cầu vẫn sẽ diễn ra khi các ngân hàng trung ương tiếp tục các chính sách giảm lạm phát ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. IMF dự kiến kinh tế thế giới sẽ chỉ tăng 2,9% vào năm 2023, so với 3,4% vào năm 2022.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần