Indonesia khẳng định hai ông Putin và Tập Cận Bình tham gia thượng đỉnh G20

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm 18/8, Bloomberg dẫn lời Tổng thống Indonesia - nước chủ tịch G20, khẳng định cả hai nhà lãnh đạo đều đã xác nhận với ông thông tin trên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali vào tháng 11 này, một cố vấn lâu năm của Tổng thống Indonesia cho biết hôm 19/8. 

Andi Widjajanto, cựu thư ký nội các và là cố vấn không chính thức của Tổng thống Joko Widodo, khẳng định nói với Reuters rằng hai nhà lãnh đạo sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 4/2/2022. Ảnh: Sputnik. 
Tổng thống Nga Vladimir Putin hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 4/2/2022. Ảnh: Sputnik. 

Hôm 18/8, Bloomberg dẫn lời ông Jokowi khẳng định cả hai nhà lãnh đạo đều đã xác nhận với ông thông tin trên. Hãng tin cũng dẫn nguồn thân cận cho biết, ông Putin có kế hoạch đích thân tham dự cuộc họp.

Theo Reuters, chuyến đi mang ý nghĩa lớn, khi là lần đầu tiên ông Tập công du tới một quốc gia ngoài Trung Quốc kể từ tháng 1/2020, khi ông đến thăm Myanmar.

Trung Quốc duy trì chính sách không khoan nhượng với Covid-19, đóng cửa tất cả các biên giới, hạn chế mọi việc nhập cảnh từ quốc tế.

Kể từ đó, ông Tập thực hiện chuyến công du duy nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục tới Hong Kong vào ngày 30/6 vừa qua. 

Các quan chức Trung Quốc cũng được cho là đang lên kế hoạch cho cuộc gặp vào tháng 11 ở Đông Nam Á giữa ông Tập và Tổng thống Mỹ Joe Biden, người dự kiến ​​sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Wall Street Journal đưa tin. 

Với tư cách là Chủ tịch G20 năm nay, Indonesia đã đối mặt với áp lực từ các nước phương Tây để rút lại lời mời đối với ông Putin liên quan tới chiến sự tại Ukraine. 

Indonesia cũng đã mời nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelenskiy tham dự hội nghị thượng đỉnh Bali.

Tổng thống Jokowi đã tìm cách trở thành người hòa giải giữa các nước tham gia chiến sự. Trong những tháng gần đây, ông đã có cuộc gặp cả hai lãnh đạo của Ukraine và Nga để kêu gọi chấm dứt chiến tranh, đồng thời tìm cách xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Tuần này, ông Jokowi cho biết cả hai nước đã chấp nhận Indonesia là "cầu nối hòa bình".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần