Iran chính thức trả tự do cho hai công dân Đức

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Kênh truyền hình IRIB của Iran ngày 19/2 đưa tin Iran đã trả tự do cho 2 công dân người Đức đang bị Tehran giam giữ với cáo buộc có các hoạt động du lịch bất hợp pháp.

KTĐT - Kênh truyền hình IRIB của Iran ngày 19/2 đưa tin Iran đã trả tự do cho 2 công dân người Đức đang bị Tehran giam giữ với cáo buộc có các hoạt động du lịch bất hợp pháp.

Bộ Ngoại giao Đức cũng đã xác nhận thông tin trên.

Tòa án tỉnh East Azerbaijan ở Tây Bắc Iran ngày 19/2 đã kết án Marcus Hellwig và Jens Koch mỗi người 24 tháng tù giam, tuy nhiên cho phép mỗi người được chuyển số thời hạn giam giữ thành tiền mặt trị giá 50.000 USD.

Thẩm phán Sharifi cho biết 2 người Đức đã được xem xét hưởng ân xá Hồi giáo và có thể lập tức kết thúc thời gian giam giữ, sau khi đã ở tù được 4 tháng.

Tháng 10/2010, một người phát ngôn Tòa án Iran cho biết Iran đã bắt giữ 2 người nước ngoài khi những người này phỏng vấn con trai của một nhân vật bị treo cổ năm 2006.

Những người bị bắt giữ này không phải là khách du lịch và cũng không có bất kỳ giấy tờ nào chứng tỏ họ là du khách./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần