Khách du lịch tới bảo tàng Prado sụt giảm trong 2010

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Mới đây, Bảo tàng Prado, niềm tự hào của người dân thành Madrid, Tây Ban Nha đã phải thừa nhận một thực tế rằng lượng khách tham quan bảo tàng trong năm 2010 đã giảm nhẹ so với những năm trước đó, từ 2.764 triệu lượt khách xuống còn 2.732 triệu lượt.

KTĐT - Mới đây, Bảo tàng Prado, niềm tự hào của người dân thành Madrid, Tây Ban Nha đã phải thừa nhận một thực tế rằng lượng khách tham quan bảo tàng trong năm 2010 đã giảm nhẹ so với những năm trước đó, từ 2.764 triệu lượt khách xuống còn 2.732 triệu lượt.

Thực tế, những dấu hiệu suy giảm đã bắt đầu từ năm 2007, khi bảo tàng được mở rộng diện tích và trùng tu hiện đại. Mặc dù trong năm qua, bảo tàng cũng cho ra mắt rất nhiều những sự kiện trưng bày ấn tượng, như cuộc triển lãm những tác phẩm nghệ thuật của danh họa người Anh J.M.W Turner, nhưng nỗ lực đó cũng không thể cứu vãn được tình hình suy giảm này.

Từ ngày 22/6-19/9/2010, bảo tàng Prado đã tổ chức một cuộc triển lãm mang tên "Turner và các bậc tiền bối." Thông qua cuộc triển lãm, công chúng có thể khám phá ra được sự tương đồng trong những tác phẩm nghệ thuật của họa sỹ Joseph Mallord William Turner và những kiệt tác của các danh họa từ thế kỷ 19 trở về trước.

Còn trong thời gian này, khách du lịch có thể tới bảo tàng Prado để chiêm ngưỡng cuộc đời sáng tác của họa sỹ người Pháp nổi tiếng Pierre-Auguste Renoir.

May mắn hơn Prado, một bảo tàng khác của Madrid, Reina Sofia, lại có một năm hoạt động rất tốt. So với năm 2009, lượng khách du lịch đến đây tăng hơn 226.117 lượt./.