Khẳng định vai trò thư viện cơ sở là thiết chế văn hóa nền tảng
Kinhtedothi – Ngày 15/12, tại Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội (47 Bà Triệu), Sở VH&TT Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi cán bộ thư viện giỏi TP Hà Nội lần thứ II năm 2025, với chủ đề “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”.
Hội thi cán bộ thư viện giỏi TP Hà Nội lần thứ II năm 2025 được tổ chức nhằm tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện, đồng thời thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Qua đó khẳng định vai trò của sách trong nâng cao tri thức, phát triển kỹ năng, tư duy và bồi dưỡng nhân cách con người.
Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội trao giải Nhất cho cán bộ Thư viện phường Tây Hồ, Hà Nội.
Hội thi năm 2025 được triển khai trong hai tháng, thu hút 79 tác phẩm dự thi đại diện cho đội ngũ cán bộ thư viện xã, phường và mở rộng tới cán bộ thư viện trường học trên địa bàn TP. Các đơn vị tham gia xây dựng video clip dự thi gồm hai phần: chào hỏi và tuyên truyền, giới thiệu sách.
Với chủ đề xuyên suốt “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”, các tác phẩm dự thi đã lan tỏa thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết và ý thức công dân, thể hiện sự gắn kết giữa các vùng miền trong một không gian văn hóa thống nhất. Thông qua từng câu chuyện, từng trang sách, hình ảnh người cán bộ thư viện hiện lên như người giữ lửa tri thức, kết nối cộng đồng và bồi đắp giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc.
Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam Nguyễn Hữu Giới - Trưởng ban Giám khảo trao giải Nhì cho các đơn vị.
Theo đánh giá của Ban Giám khảo, nhiều đội thi có kịch bản chặt chẽ, nội dung sâu sắc, hình thức thể hiện sáng tạo, được dàn dựng công phu; các thí sinh thể hiện kỹ năng thuyết trình tốt, khả năng diễn đạt linh hoạt, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ thư viện cơ sở.
Kết quả, 1 giải Nhất được trao cho phường Tây Hồ; 3 giải Nhì thuộc về phường Hồng Hà, phường Bạch Mai, xã Bát Tràng; 5 giải Ba được trao cho phường Đông Ngạc, phường Hoàn Kiếm, xã Hưng Đạo, phường Thanh Xuân, phường Khương Đình. Ban Tổ chức cũng trao 21 giải Khuyến khích cho các xã, phường có chất lượng bài thi tốt.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội Trần Tuấn Anh và Trưởng phòng Thư viện, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VHTT&DL) Phạm Tuấn Linh trao giải Ba cho các đơn vị đạt giải.
Phát biểu tổng kết Hội thi, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội Trần Tuấn Anh khẳng định, Hội thi cán bộ thư viện giỏi TP Hà Nội lần thứ II năm 2025 không chỉ tôn vinh những cán bộ thư viện giỏi chuyên môn, năng động, sáng tạo, yêu nghề, mà còn tạo động lực để đội ngũ những người làm công tác thư viện tiếp tục phấn đấu, đổi mới, thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Hội thi là diễn đàn chuyên môn thiết thực, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thư viện cơ sở trong bối cảnh sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính xã, phường; đồng thời hình thành mạng lưới kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phát triển văn hóa đọc cộng đồng.
Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của thư viện cơ sở là thiết chế văn hóa nền tảng, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong xây dựng cộng đồng học tập và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân Thủ đô.

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện số trong trường học
Kinhtedothi – Năm học 2025 – 2026, ngành GD&ĐT Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh triển khai sử dụng hệ thống thư viện số đồng bộ với kho học liệu số của ngành; khuyến khích giáo viên tích cực ứng dựng công nghệ, xây dựng học liệu số, bài giảng số, tiết học điện tử tương tác theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Lan tỏa sáng kiến chuyển đổi số trong ngành thư viện
Kinhtedothi - Bộ VHTT&DL vừa có Quyết định số 1996/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông về chuyển đổi số.

“Thư viện mở” nuôi dưỡng tình yêu sách
Kinhtedothi - Để bồi đắp văn hóa đọc trong nhà trường, thu hút học sinh tìm đến sách và níu chân các em ở lại thư viện lâu hơn, các trường học Hà Nội đã sáng tạo nhiều mô hình thư viện mở, thư viện xanh, thư viện thân thiện…, tạo điều kiện thoải mái, thuận lợi nhất cho học sinh khi đọc sách.






