TP Hồ Chí Minh

Khánh thành 3 công trình lớn chào mừng 47 năm giải phóng miền Nam

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là khẳng định của ông Phan Công Bằng - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh tại buổi họp báo chiều 18/4.

Cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh) khánh thành vào ngày 28/4, nhằm chào mừng Lễ 30/4.
Cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh) khánh thành vào ngày 28/4, nhằm chào mừng Lễ 30/4.

Theo đó, 3 dự án sẽ khánh thành chào mừng 47 năm giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) gồm: Công trình cầu Thủ Thiêm 2; dự án sửa chữa, nâng cấp đường Tỉnh lộ 9 (Đặng Thúc Vịnh); dự án xây dựng đường song hành đường Võ Văn Kiệt (bên phải, kết nối từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Pasteur).

Cụ thể, công trình cầu Thủ Thiêm 2 kết nối giao thông giữa trung tâm quận 1 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTM Thủ Thiêm) phía TP Thủ Đức. Dự án nhằm tạo động lực phát triển nhanh cho KĐTM Thủ Thiêm, góp phần giảm ùn tắc giao thông  trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Điểm đầu của cầu Thủ Thiêm 2 bắt đầu từ nút giao đường Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn (quận 1), điểm cuối là tuyến đường vòng cung R1 thuộc KĐTM Thủ Thiêm, có tổng chiều dài: Khoảng 1.465m. Quy mô phần cầu chính và cầu dẫn phía TP Thủ Đức có 6 làn xe (4 làn xe cơ giới, 2 làn thô sơ); Phần cầu dẫn phía quận 1 gồm 4 làn xe đi thẳng vượt qua nút giao Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn đáp xuống trước nút giao Lê Duẩn. Công trình được thiết kế xây dựng bê tông cốt thép DUL và dầm thép liên hợp (nhịp dây văng), tuổi thọ thiết kế 100 năm.

Đối với dự án sửa chữa, nâng cấp đường Tỉnh lộ 9 (Đặng Thúc Vịnh), dự kiến thông xe vào ngày 28/4. Công trình do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông là chủ đầu tư. Đây là đường kết nối từ trung tâm huyện Hóc Môn theo hướng trục đường Tỉnh lộ 9 đến cầu Rạch Tra, góp phần giải quyết tình trạng ngập nước; cải thiện môi trường, chỉnh trang mỹ quan đô thị và ổn định cuộc sống người dân khu vực.

Điểm đầu từ đường Quang Trung, điểm cuối là đường Lê Văn Khương, có tổng chiều dài khoảng 5.200m. Về quy mô đầu tư xây dựng mới 5,2km đường giao thông theo tiêu chuẩn đường đô thị, mặt cắt ngang 30m (4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, có dải phân cách giữa và vỉa hè hai bên). Dọc theo tuyến đường có hệ thống cống thoát nước dưới vỉa hè và cống ngang đường…, đảm bảo thoát nước khu vực và tuyến đường.

Ngoài ra, tuyến đường còn trồng cây xanh, xây dựng hệ thống chiếu sáng dọc tuyến phù hợp cảnh quan và hoàn chỉnh theo cấp đường; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ đảm bảo an toàn giao thông, phù hợp với quy mô đường.

Công trình thứ ba sẽ được khánh thành trong dịp 30/4 là dự án xây dựng đường song hành đường Võ Văn Kiệt (bên phải, kết nối từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Pasteur), quận 1, do Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án nhằm mở rộng đường Võ Văn Kiệt, nhằm tăng cường khả năng thông hành giao thông trục đường Võ Văn Kiệt, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông trên khu vực quận 1. Điểm đầu của dự án tại khu vực nút giao Võ Văn Kiệt - Nguyễn Thái Học, điểm cuối dự án nằm gần nút giao với đường Pasteur. Chiều dài tuyến khoảng 500m, bề rộng đường khoảng 7m.