Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Không gian mới, sức bật mới

Kinhtedothi - Dự kiến TP Hà Nội là địa phương có tỷ lệ giảm đơn vị cấp xã sau sắp xếp nhiều nhất (khoảng 76%), đây là thông tin từ Bộ Nội vụ sau khi các tỉnh, TP đã gửi hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chín cấp tỉnh, cấp xã.

Việc Hà Nội sắp xếp giảm số lượng lớn đơn vị hành chính cấp xã cho thấy quyết tâm rất cao của TP trong thực hiện chủ trương của T.Ư, đồng thời cũng là cơ hội để tạo ra những không gian mới, sức bật mới trong phát triển.

Tổng hợp ban đầu cho thấy, dự kiến sau sắp xếp, cả nước giảm khoảng 67% đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay, đạt mục tiêu định hướng T.Ư đề ra là giảm từ 60 - 70% số đơn vị cấp xã. Có thể nói, đây là con số mang tính cách mạng, cho thấy những bước đi bài bản, đồng bộ trong triển khai. Như tại Hà Nội, với 526 phường, xã, thị trấn thuộc 30 quận, huyện, thị xã, là địa phương có số đơn vị hành chính cấp xã nhiều thứ hai cả nước (sau tỉnh Thanh Hóa), thực tế này phần nào cho thấy sự khó khăn trong việc sắp xếp. Bởi yêu cầu mà T.Ư đề ra không đơn thuần là giảm về số lượng, mà thông qua sắp xếp, mục tiêu cao nhất là xây dựng chính quyền cấp xã tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân,đồng thời, mở ra không gian phát triển mới.

Bám sát những định hướng, chỉ đạo của T.Ư, TP Hà Nội đã rất chủ động, khoa học và sáng tạo trong xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cơ sở. Trong đó, xác định rõ các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp phải có vị trí liền kề gắn với yêu cầu định hướng phát triển, để hỗ trợ lẫn nhau, cùng thúc đẩy phát triển. Đồng thời, TP Hà Nội cũng đã tính đến yếu tố quy hoạch, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cơ sở mới không chỉ trong nội bộ mỗi quận, huyện, thị xã với nhau, mà đi theo các trục đường giao thông chính, ranh giới tự nhiên... Cùng với đó, bảo tồn các không gian có ý nghĩa chính trị, quân sự, lịch sử, văn hóa quan trọng.

Có thể nói, với phương án 126 phường, xã mới hình thành sau sắp xếp (giảm hơn 76% số đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay) không chỉ dừng lại ở việc "gom" hay "chia", mà là tạo ra không gian phát triển tối ưu dựa trên những lợi thế sẵn có về địa lý và quy hoạch, nâng cao hiệu quả quản lý, giải quyết dứt điểm những tồn tại lịch sử, như tình trạng địa giới hành chính phức tạp, "cài răng lược"... Có lẽ, điểm nhấn không đơn thuần là những thay đổi cơ học trên bản đồ hành chính khi các phường, xã rất gọn, vuông vức, mà việc sắp xếp một cách khoa học, kỹ lưỡng còn hướng tới tương lai phát triển bền vững và vì lợi ích thiết thực của người dân.

Chính việc sắp xếp kỹ lưỡng, hợp lý về không gian hành chính đó đã nhận được sự đồng thuận từ người dân. Hầu hết các phương án ở 30 quận, huyện, thị xã đều được người dân đón nhận và đồng ý với tỷ lệ rất cao. Điều này càng cho thấy ý nghĩa từ sự dày công nghiên cứu xây dựng phương án sắp xếp của các cơ quan TP.

Cùng với đó, việc đẩy mạnh phân quyền, phân cấp tạo sự chủ động cho địa phương theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" gắn với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng đang được thể hiện trong quá trình xây dựng thể chế, văn bản pháp luật. Khi cấp xã mới hình thành sau sắp xếp có quy mô rộng lớn hơn, phù hợp hơn, cùng với đội ngũ cán bộ được lựa chọn kỹ càng theo các tiêu chí, sẽ tạo ra cấp chính quyền cơ sở gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn nữa. Từ đây, hình thành không gian phát triển mới với tư duy mới, sức bật mới, góp phần vào tạo động lực cho địa phương tiếp tục bứt phá, phát triển mạnh hơn nữa.

Lộ trình tinh giản biên chế sau sáp nhập tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang

Lộ trình tinh giản biên chế sau sáp nhập tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiểm chứng hiệu quả bằng sản phẩm

Kiểm chứng hiệu quả bằng sản phẩm

25 Oct, 11:42 AM

Trong phát triển đô thị, việc sắp xếp lại nguồn lực, xác định thứ tự ưu tiên là cần thiết để bảo đảm hiệu quả đầu tư và phục vụ nhân dân.

Siết chặt kỷ cương, xóa bỏ gian lận thi cử

Siết chặt kỷ cương, xóa bỏ gian lận thi cử

22 Oct, 08:13 AM

Gian lận thi cử không chỉ làm sai lệch kết quả đánh giá, mà còn xâm phạm sự công bằng, bào mòn niềm tin xã hội và làm tổn hại nền tảng đạo đức của giáo dục. Vụ sai phạm nghiêm trọng tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cùng một số điểm thi khác tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi phải siết chặt kỷ cương, chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, kiên quyết thực hiện phương châm “học thật, thi thật, đánh giá thật”.

Mỗi bữa ăn an toàn là một cam kết

Mỗi bữa ăn an toàn là một cam kết

20 Oct, 08:21 AM

Bảo vệ sức khỏe nhân dân không chỉ bắt đầu từ bệnh viện, thuốc chữa bệnh mà trước hết phải bắt đầu từ mỗi bữa ăn hằng ngày. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra là không để thực phẩm không an toàn len lỏi vào thị trường, vào bếp ăn trường học, bệnh viện và các khu công nghiệp.

Mở đường cho nhân tài “dụng võ”

Mở đường cho nhân tài “dụng võ”

19 Oct, 07:27 AM

Một đất nước có thể tiến nhanh, tiến mạnh hơn khi biết biến tri thức thành công nghệ, biến sáng kiến thành sản phẩm và biến năng lực của những con người xuất sắc thành sức mạnh phát triển quốc gia. Bởi vậy, câu chuyện nhân tài không đơn thuần là chính sách nhân sự, mà là vấn đề chiến lược đối với tương lai đất nước.

Dùng người tài, loại bỏ cán bộ yếu kém

Dùng người tài, loại bỏ cán bộ yếu kém

18 Oct, 09:33 AM

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 16-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu yêu cầu lựa chọn cán bộ phải đúng người, bố trí đúng việc, phát huy người có tài, có đức. Đây là đòi hỏi cấp thiết để khơi thông nguồn lực con người, nâng cao chất lượng thực thi công vụ và củng cố niềm tin của nhân dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ