Không quân Nga nhận được trung đoàn tên lửa S-400

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Vladimir Drich, cho biết trung đoàn tên lửa S-400 Triumf thứ hai có 16 dàn tên lửa với 4 tên lửa mỗi dàn.

KTĐT - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Vladimir Drich, cho biết trung đoàn tên lửa S-400 Triumf thứ hai có 16 dàn tên lửa với 4 tên lửa mỗi dàn.

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 16/2, Bộ Chỉ huy tác chiến-chiến lược thuộc lực lượng phòng không của quân đội Nga đã nhận được trung đoàn tên lửa S-400 Triumf thứ hai để bố trí tại ngoại ô Mátxcơva.
 
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Vladimir Drich, cho biết trung đoàn tên lửa S-400 Triumf thứ hai có 16 dàn tên lửa với 4 tên lửa mỗi dàn.
 
Tên lửa S-400 có khả năng bắn hạ các máy bay do thám, máy bay chiến lược và chiến thuật cũng như những tên lửa đạn đạo, tên lửa có cánh và thiết bị bay siêu thanh của đối phương hoạt động trong bán kính 400 km và bay ở độ cao 40-50 km.
 
Trước đó, lực lượng phòng không Nga đã được trang bị trung đoàn tên lửa S-400 thứ nhất và đã bố trí tại thị trấn Elektrostal thuộc tỉnh Mátxcơva.

Việc trang bị tên lửa S-400 được thực hiện theo chương trình hiện đại hóa kỹ thuật-quân sự và trang bị mới cho quân chủng Không quân năm 2011./.