Khu Đại học Nam Cao - Hội tụ trí tuệ, khởi nguồn đổi mới sáng tạo
Kinhtedothi - Trên diện tích quy hoạch hơn 754 ha, Khu Đại học Nam Cao được định hướng phát triển thành khu đại học đa ngành, đa lĩnh vực, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo - nghiên cứu - ứng dụng - phát triển đô thị, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ninh Bình, vùng đồng bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội.
Đây không chỉ là một dự án giáo dục quy mô lớn, mà còn là minh chứng cho khát vọng phát triển tri thức và đổi mới sáng tạo của tỉnh Ninh Bình trong thời kỳ hội nhập.
Hạ tầng đồng bộ - chính sách đột phá
Khu Đại học Nam Cao tỉnh Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập theo Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 27/9/2013 với mục tiêu đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ trung cấp, cao đẳng đến đại học, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Phác họa tổng quát dự án Khu Đại học Nam Cao.
Dự án có tổng diện tích 754 ha, tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội, thuận tiện kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Quốc lộ 1A và Quốc lộ 21B. Khu vực được quy hoạch tổng thể, đồng bộ, bao gồm khu đào tạo đại học, khu nghiên cứu - phát triển công nghệ, khu ký túc xá và khu đô thị dân cư.
Khu Đại học Nam Cao được quy hoạch tổng thể, đồng bộ thành 3 khu chính: khu xây dựng các trường đại học, cao đẳng và cơ sở nghiên cứu phát triển công nghệ; khu trung tâm (trung tâm điều hành, khu ký túc xá sinh viên tập trung, thể dục thể thao…); khu dân cư.
Để tạo nền tảng hạ tầng bền vững, tỉnh Ninh Bình đã khởi công xây dựng các tuyến đường trục chính N1, D1, N2, T3, trục 1, trục 2, trục 3 với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng. Đồng thời, đầu tư hệ thống cấp điện, nước, giao thông nội khu và khu ký túc xá 12,2 ha. Tỉnh cũng chuẩn bị quỹ nhà ở xã hội phục vụ giảng viên, chuyên gia thuê hoặc mua với giá ưu đãi.
Song song với việc đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tỉnh Ninh Bình đã ban hành và triển khai nhiều chính sách ưu đãi thiết thực nhằm thu hút các trường đại học, học viện đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo tại Khu Đại học Nam Cao. Theo đó, tỉnh chủ động thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, san lấp và bàn giao đất sạch cho các trường triển khai dự án, với kinh phí do ngân sách tỉnh bảo đảm.
Bên cạnh đó, tỉnh còn hỗ trợ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách cấp tỉnh, giúp các trường có thêm điều kiện xây dựng cơ sở vật chất và hoàn thiện hạ tầng phục vụ đào tạo. Toàn bộ thủ tục liên quan đến quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường được các sở, ngành, địa phương phối hợp hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.
Đặc biệt, Ninh Bình cũng hỗ trợ các trường trong việc xây dựng đề án thành lập phân hiệu hoặc cơ sở 2 tại Khu Đại học Nam Cao, thể hiện quyết tâm đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong quá trình mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo.
Khu cổng chính của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại Khu Đại học Nam Cao.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh cho biết: phát triển hạ tầng giáo dục - đào tạo và xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá chiến lược của tỉnh trong giai đoạn tới. Tỉnh Ninh Bình định hướng đầu tư Khu Đại học Nam Cao với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, nhằm hình thành trung tâm giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Theo bà Hà Lan Anh, mục tiêu của dự án là tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, không chỉ phục vụ Ninh Bình mà còn đóng góp cho vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội. Thể hiện quyết tâm đó, lãnh đạo tỉnh đã thống nhất chủ trương dành khoảng 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ các trường đại học, học viện đầu tư cơ sở đào tạo tại Khu Đại học Nam Cao, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm giáo dục - nghiên cứu của khu vực.
Sức hút đầu tư, liên kết phát triển
Cùng với việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng đồng bộ và triển khai các chính sách ưu đãi hấp dẫn, tỉnh Ninh Bình cùng Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao đã chủ động đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm sớm đưa khu đại học đi vào hoạt động hiệu quả.
Với cách làm quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt, Khu Đại học Nam Cao đã bước đầu thu hút được sự quan tâm của nhiều cơ sở đào tạo uy tín như: Đại học Kinh tế Quốc dân; Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Trường Cao đẳng Y dược Bạch Mai; Tổ hợp giáo dục FPT UniSchool...
Tổ hợp giáo dục FPT UniSchool tại Khu Đại học Nam Cao.
Ông Mai Thành Chung, Trưởng ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ tỉnh Ninh Bình cho biết: đến nay, Khu Đại học Nam Cao đã thu hút được nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ đến tìm hiểu và đầu tư. Ban Quản lý đang tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ phê duyệt các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, nhằm tạo dựng một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi nhất cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.
Đặc biệt, việc quy hoạch Khu Đại học Nam Cao gắn liền với Khu Công nghệ cao đã hình thành một không gian liên hoàn giữa đào tạo - nghiên cứu - ứng dụng - sản xuất, giúp sinh viên có cơ hội thực hành, thực tập và triển khai đề tài nghiên cứu ngay trong môi trường công nghiệp hiện đại. Mô hình này thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp và nhà nước, góp phần tạo ra nguồn nhân lực có kỹ năng, có khả năng làm việc thực tế ngay sau khi tốt nghiệp.
Theo quy hoạch, đến năm 2050, Khu Đại học Nam Cao sẽ đào tạo khoảng 50.000 sinh viên, 4.000 giảng viên và hình thành đô thị tri thức với khoảng 30.000 cư dân. Tổng kinh phí đầu tư toàn khu dự kiến gần 19.000 tỷ đồng, trong đó hạ tầng kỹ thuật chung khoảng 6.750 tỷ đồng.
Không chỉ là dự án giáo dục, Khu Đại học Nam Cao được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của vùng đồng bằng sông Hồng, góp phần điều chỉnh mạng lưới giáo dục đại học vùng Thủ đô, đồng thời lan tỏa giá trị tri thức, văn hóa và đổi mới sáng tạo ra toàn khu vực.

Ninh Bình tăng cường kiểm soát thị trường, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm
Kinhtedothi - Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt vào những tháng cuối năm và cận Tết Nguyên đán 2026, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Ninh Bình đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, giám sát, nhằm đảm bảo thị trường hàng hóa ổn định, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa
Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Kinh tế Ninh Bình bật mạnh sau hợp nhất, hướng tới mục tiêu thành phố trực thuộc Trung ương
Kinhtedothi - Với tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2025, đạt 10,45%, Ninh Bình vươn lên vị trí thứ 3 trong 34 tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng cao nhất cả nước, thể hiện sức bật mạnh mẽ trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình phát triển mới sau sáp nhập địa giới hành chính.






