Kỳ vọng vào mùa báo cáo lợi nhuận khả quan, chứng khoán Mỹ khởi sắc

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ ngày 17/4 đóng cửa trong sắc xanh khi nhà đầu tư phân tích kết quả kinh doanh trong mùa báo cáo tài chính quý I/2023, qua đó đánh giá sức khỏe của các doanh nghiệp Mỹ.

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong phiên ngày 17/4. Ảnh: AP
Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong phiên ngày 17/4. Ảnh: AP

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số S&P 500 cộng 0,33% lên 4.151,32 điểm, Dow Jones tăng 100,71 điểm (tương đương 0,3%) lên 33.987,18 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng nhích 0,28% lên mức 12.157,72 điểm.

Chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại New York ngày 17/4 cho biết thước đo hoạt động sản xuất tại bang New York lần đầu tiên ghi nhận mức tăng trở lại sau 5 tháng. Điều này càng củng cố khả năng Fed sẽ tiếp tục lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 5 tới.

Phát biểu với Reuters, chuyên gia đầu tư Angelo Kourkafas tại Edward Jones, nhận định: “Nhà đầu tư Phố Wall giữ tâm lý thận trọng và đang chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh quý I của các công ty Mỹ cũng như những tuyên bố của giới chức Fed trước thềm cuộc họp chính sách sắp tới”.

“Thị trường đang có sự giằng co khi một số nhà đầu tư cảm thấy lạc quan rằng Fed sẽ sớm chấm dứt chính sách thắt chặt tiền tệ do sự suy yếu của nền kinh tế. Trong khi đó, nhiều người khác lại tin rằng Fed sẽ buộc phải tăng lãi suất trong thời gian dài hơn vì nền kinh tế vẫn chưa thực sự giảm nhiệt” - chiến lược gia trưởng Sam Stovall của CFRA Research nhận định với hãng đài CNBC.

Phố Wall đang theo dõi sát sao tình hình của các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh này, sau vụ sụp đổ gây chấn động của Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank hồi tháng 3.

Hai ngân hàng đầu tư State Street và Charles Schwab đã công bố kết quả kinh doanh quý  I trong ngày 17/4. Cổ phiếu Schwab chốt phiên với mức tăng 3,9% nhờ lợi nhuận khả quan hơn dự báo dù lượng tiền gửi giảm. Trong thời gian qua, cổ phiếu Schwab chịu áp lực giảm mạnh do giới đầu tư lo ngại ngân hàng đầu tư này có thể chịu chung số phận như SVB.

Cổ phiếu State Street giảm 9,2% trong phiên ngày thứ Hai sau khi kết quả cho thấy doanh thu và lợi nhuận thấp hơn dự báo.

Đáng chú ý, các chỉ số chính trên sàn Phố Wall tăng điểm ngay cả khi nhóm dịch vụ truyền thông trượt 1,3%. Trong đó, giảm mạnh nhất là nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn như Alphabet, Netflix và Meta Platforms. Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, sụt hơn 2% sau khi tờ New York Times nói rằng Samsung đang cân nhắc đưa Bing của Microsoft trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên các sản phẩm điện thoại của hãng.

Mùa báo cáo tài chính quý I/2023 đã có một sự khởi động tích cực vào tuần trước, khi hai ngân hàng lớn là Wells Fargo và JPMorgan Chase cùng đạt kết quả tốt hơn kỳ vọng. Các kết quả này cho thấy những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ vẫn đứng vững giữa nhiều lo ngại về suy thoái.

Trong bối cảnh doanh nghiệp phải vật lộn với lạm phát cao dai dẳng và lãi suất tăng mạnh, nhiều nhà đầu tư đã chuẩn bị tinh thần cho một mùa báo cáo tài chính ảm đạm. Tuy nhiên, dữ liệu từ ngân hàng  Bank of America cho thấy các báo cáo đến thời điểm này nhìn chung tốt hơn dự báo.

Theo chuyên gia Savita Subramanian của Bank of America, trong số các doanh nghiệp báo cáo trong tuần trước, 90% đạt lợi nhuận vượt kỳ vọng - tỷ lệ tốt nhất trong tuần báo cáo đầu tiên của bất kỳ mùa công bố kết quả kinh doanh nào kể từ năm 2012.

Mặc dù vậy, chuyên gia Stovall cảnh báo giữ thận trọng vì thị trường vẫn chưa nhận báo cáo từ những lĩnh vực được cho là sẽ chứng kiến mức giảm lợi nhuận hai con số, bao gồm y tế và dịch vụ truyền thông. Chuyên gia lưu ý: “Chúng ta không nên quá lạc quan, vì tin tốt từ các ngân hàng có thể bị lấn át bởi tin xấu từ những doanh nghiệp khác”.

Mùa báo cáo sẽ tiếp diễn trong tuần này với tâm điểm là kết quả kinh doanh đến từ các ngân hàng lớn gồm Bank of America, Goldman Sachs và Morgan Stanley. Bên cạnh lĩnh vực tài chính, một số doanh nghiệp lớn cũng công bố báo cáo, gồm hãng xe điện Tesla, tập đoàn công nghệ IBM và công ty truyền dẫn nội dung trực tuyến Netflix.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần