LDP mất ghế trong Hội đồng Thủ đô Tokyo: Nhiệm kỳ đầy “sóng gió” của Thủ tướng Abe

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc đảng Dân chủ tự do (LDP) của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chỉ giành được 23 ghế, giảm hơn nửa so với 57 ghế trước đó tại cuộc bầu cử thành viên Hội đồng Thủ đô Tokyo hôm 2/7 báo hiệu nhiệm kỳ thứ 3 đầy sóng gió của ông Abe.

  Đảng Dân chủ tự do (LDP) của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thất bại trong cuộc bầu cử thành viên Hội đồng Thủ đô Tokyo.

Theo kết quả, đảng Tomin First, đảng mới do Thị trưởng Thủ đô Tokyo Yuriko Koike thành lập đã dẫn đầu và trở thành đảng có số ghế nhiều nhất với 49 ghế trong tổng số 127 ghế của Hội đồng Thủ đô Tokyo. Đảng này và các đảng, phe ủng hộ đã chiếm đa số quá bán với 79 ghế. Trong khi đó, đảng LDP của Thủ tướng Shinzo Abe chỉ giành được 23 ghế, con số thấp nhất lịch sử của đảng này. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhận định, đây là một kết quả khó khăn với đảng LDP, đồng thời cho rằng, nguyên nhân của sự thất bại trên là do đảng này đã không lý giải cặn kẽ đối với người dân Tokyo về việc ứng phó của Nhật Bản đối với những vấn đề của khu vực.

Những tưởng thất bại của đảng LDP trước đảng Tomin First sẽ khiến thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương “lao đao” nhưng ngược lại, thị trường này vẫn giữ ở mức cao của hai năm qua, đặc biệt tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã tăng 12,47 điểm (0,07%) lên mức 20.046,90 điểm. Lý giải về điều này, giới chuyên gia cho rằng, thị trường đã nhận được những tín hiệu khả quan sau khi Ngân hàng T.Ư Nhật Bản công bố báo cáo Tankan cho thấy, chỉ số niềm tin của các DN lớn vượt kỳ vọng, do vậy thất bại từ đảng của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ không gây tác động mạnh.

Trong bài phát biểu trước giới truyền thông, Thủ tướng Shinzo Abe cam kết “giành lại lòng tin của người dân” khi thừa nhận, sau 5 năm chính phủ của ông nắm quyền, đã có những chỉ trích gay gắt về “sự bê trễ” của chính quyền và nhấn mạnh “cần phải xem xét nghiêm túc về vấn đề này, cũng như củng cố bộ máy chính quyền". Tuy nhiên, có thể khẳng định thất bại này của đảng LDP có thể khiến nhiệm kỳ thứ 3 này của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp nhiều biến động. Giới chuyên gia lý giải nguyên nhân đằng sau sự quay lưng của cử tri đối với đảng LDP được cho là bởi bê bối gần đây của ông Shinzo Abe. Dư luận Nhật Bản đang bất bình với cáo buộc Thủ tướng Abe can thiệp và giúp tập đoàn của một người bạn giành được giấy phép đào tạo thú y ở một đặc khu kinh tế.

Những diễn biến chính trị u ám gần đây sẽ làm trầm trọng thêm chia rẽ trong liên minh cầm quyền giữa đảng LDP của Thủ tướng Abe và đảng Komeito. Nó cũng khiến ông Abe có khả năng mất vị trí lãnh đạo đảng LDP khi cuộc bầu cử nội bộ đảng diễn ra vào tháng 9/2018. Thất bại của đảng LDP cũng diễn ra trong bối cảnh, chính sách chấn hưng tăng trưởng kinh tế (Abenomics) mà Thủ tướng Shinzo Abe theo đuổi bước sang mùa thứ 5, nhưng theo nhận định của các chuyên gia là chưa đem lại hiệu quả rõ rệt. Đây cũng được cho là một trong những nguyên nhân khiến cử tri quay lưng với đảng LDP, bởi ông Abe còn khá chần chừ, chưa thực thi những cải cách cần thiết để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Điều này đặt ra những câu hỏi xung quanh cam kết của nhà lãnh đạo Nhật đối với Abenomics. Với lời hứa sẽ đặt kinh tế lên trên hết, điều ông Abe cần làm là đáp ứng những kỳ vọng đối với di sản kinh tế của ông.