Lễ 30/4 và 1/5: du lịch Khánh Hòa kỳ vọng nhóm khách các tỉnh phía Nam

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Giá vé máy bay từ các tỉnh phía Bắc đi Khánh Hòa và ngược lại tăng cao khiến nhiều người thay đổi kế hoạch đến Nha Trang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5...

Giá vé nội địa tăng cao

Sau khi tìm hiểu thông tin du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, gia đình chị Hương Hoài (Hà Nội) quyết định tạm gác chuyến du lịch đến phố biển dịp 30/4 - 1/5 vì giá vé máy bay quá cao.

Giá vé máy bay tăng cao khiến nhiều gia đình thay đổi kế hoạch đến Nha Trang - Khánh Hòa dịp lễ 30/4 và 1/5 . (Ảnh: Trung Nhân)
Giá vé máy bay tăng cao khiến nhiều gia đình thay đổi kế hoạch đến Nha Trang - Khánh Hòa dịp lễ 30/4 và 1/5 . (Ảnh: Trung Nhân)

Chị Hương Hoài cho biết, dù chọn máy bay giá rẻ và các khung giờ sáng sớm hay tối khuya thì vé khứ hồi Nội Bài – Cam Ranh cũng trên 5 triệu đồng/vé.

“Gia đình tôi 4 người chọn các thành phố có biển biển phía Nam để nghỉ lễ nhưng chỉ tính riêng tiền vé máy bay từ Hà Nội đi Đà Nẵng hay Khánh Hòa đã trên 20 triệu đồng. Riêng Phú Quốc thì khoảng 30 triệu đồng. Đây là chi phí khá cao đối với thu nhập của nhân viên văn phòng như vợ chồng tôi” – chị Hoài chia sẻ và cho biết sẽ chọn các địa phương gần Hà Nội để du lịch trong dịp lễ kéo dài 5 ngày nghỉ.

Theo các công ty lữ hành, dịp lễ năm nay dù được nghỉ 5 ngày nhưng nhóm khách từ các tỉnh phía Bắc đặt tour khá ít. Hiện giá vé máy bay đang chiếm khoảng 60% chi phí tour tại Khánh Hòa, thậm chí vé máy bạy chặng các tỉnh phía Bắc đến Khánh Hòa gần bằng với giá tour đi một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

Các công ty lữ hành cho rằng, nếu tình trạng này kéo dài ngành du lịch nội địa sẽ ảnh hưởng nặng, đặc biệt là các tỉnh Nam Trung bộ.

Du lịch biển đảo vẫn là thế mạnh của Nha Trang - Khánh Hòa các dịp lễ và mùa du lịch hè. (Ảnh: Trung Nhân)
Du lịch biển đảo vẫn là thế mạnh của Nha Trang - Khánh Hòa các dịp lễ và mùa du lịch hè. (Ảnh: Trung Nhân)

Ông Võ Quang Hoàng - Chủ tịch Hội Khách sạn Khánh Hòa (thuộc Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa), Tổng quản lý khách sạn TUI BLUE Nha Trang cho biết, hiện công suất buồng phòng tại Nha Trang – Khánh Hòa đang có xu hướng tăng.

“Các khách sạn 3-5 sao hiện ở mức trung bình khoảng 50-60% công suất buồng phòng, nhiều khách sạn đã hơn 70-80% và con số này vẫn đang tăng. Ngoài ra, thị trường khách Khánh Hòa đang kỳ vọng thông tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, rút ngắn thời gian từ các tỉnh phía Nam đến Khánh Hòa. Thường nhóm khách di chuyển bằng xe cá nhân sẽ đặt phòng vào phút cuối nên kỳ vọng những ngày cận lễ khách sẽ tăng cao” – ông Hoàng cho biết.

Ông Hoàng cũng cho rằng, giá vé máy bay cao đã khiến thị trường du lịch Khánh Hòa nói riêng và các tỉnh Nam Trung bộ mất đi một lượng khách lớn từ các tỉnh phía Bắc. “Hiện giá vé khứ hồi từ Hà Nội đi Khánh Hòa gần bằng tour đi Thái Lan. Nên khách ở các tỉnh phía Bắc rất ngại di chuyển bằng đường hàng không” – ông Hoàng nhận định.

Kỳ vọng nhóm khách phía Nam

Theo thông kê của của Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh dự báo sản lượng tính từ 27/4 đến 3/5 có khoảng 996 lượt cất hạ cánh. Trong đó, nội địa 410 lượt với khoảng 53.108 khách;  quốc tế 586 lượt với khoảng 102.034 khách. Như vậy có thể thấy lượng đến Khánh Hòa bằng đường hàng không thì thị trường nội địa thua xa thị trường quốc tế.

Khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa đang tăng trưởng tốt. (Ảnh: Trung Nhân)
Khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa đang tăng trưởng tốt. (Ảnh: Trung Nhân)

Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết, hiện thị trường khách Hàn quốc khá ổn định và tăng trưởng tốt. Riêng thị trường khách Trung Quốc đang tăng đều và thị trường khách Đông Âu cũng đang có sự chuyển biến mạnh khi một số chuyến bay đã và đang được mở lại.  

“Hiện giá vé máy bay từ các tỉnh phía Bắc đi Khánh Hòa và ngược lại vẫn còn khá cao nên du lịch Nha Trang – Khánh Hòa cũng ảnh hưởng, đặc biệt là dịp lễ 30/4 và 1/5” – bà Thanh cho biết.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho rằng hiện các tuyến cao tốc đến Nha Trang - Khánh Hòa đã hoàn chỉnh và tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ được thông xe dịp 30/4 sẽ là cú hích lớn cho dịp lễ sắp tới và mùa du lịch hè khi có thể đón lượng lớn du khách từ các tỉnh phía Nam.

Các tỉnh Nam Trung bộ kỳ vọng đón lượng khách lớn từ các tỉnh phía Nam khi các cao tốc khớp nối, đi vào hoạt động. (Ảnh: Trung Nhân)
Các tỉnh Nam Trung bộ kỳ vọng đón lượng khách lớn từ các tỉnh phía Nam khi các cao tốc khớp nối, đi vào hoạt động. (Ảnh: Trung Nhân)

“Để chuẩn bị cho dịp lễ và kỳ du lịch hè, các công ty lữ hành và các đơn vị kinh doanh du lịch đã chuẩn bị và đưa ra nhiều chương trình hấp dẫn nhằm kích cầu và thu hút du khách.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa cũng phối hợp với nhiều đơn vị để tổ chức các sự kiện lớn tạo điểm nhấn cho địa phương. Cụ thể ngay trong dịp lễ này có Chương trình Jazz quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024, được tổ chức từ ngày 27/4 đến 1/5, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

Chương trình gồm chuỗi hoạt động âm nhạc được các ca sĩ, ban nhạc jazz nổi tiếng trong nước và quốc tế trình diễn nhằm giới thiệu tới khán giả, du khách về sự phong phú, đa dạng và hấp dẫn của nhạc Jazz trên toàn thế giới cũng như dòng chảy của jazz tại Việt Nam” – bà Thanh cho biết.

Cũng theo Giám đốc Sở Du lịch, Sở đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp tăng cường các biện pháp đảm bảo phục vụ khách du lịch trong dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Nhiều chương trình đặc sắc sẽ được tổ chức tại Khánh Hòa dịp lễ 30/4 và mùa du lịch hè 2024. (Ảnh: Trung Nhân)
Nhiều chương trình đặc sắc sẽ được tổ chức tại Khánh Hòa dịp lễ 30/4 và mùa du lịch hè 2024. (Ảnh: Trung Nhân)

Theo đó, Sở Du lịch đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm; tăng cường giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong hoạt động chế biến, kinh doanh thực phẩm. Tuyệt đối không hợp đồng với các cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm để chế biến, cung cấp thức ăn cho cơ sở.

Đồng thời, chú trọng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm; nên sử dụng nguồn thực phẩm tươi sống, hạn chế sử dụng các thực phẩm đông lạnh, thực phẩm đóng gói sẵn... Khi có trường hợp ngộ độc thực phẩm, nghi ngờ hoặc phát hiện ngộ độc thực phẩm, cần báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để phối hợp xử lý…