Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sơn La: phát triển nông nghiệp gắn với du lịch

Kinhtedothi – Sơn La đang phát triển du lịch như một động lực kinh tế nông nghiệp, tận dụng lợi thế cảnh quan thiên nhiên đa dạng và văn hóa bản địa phong phú.

Những năm qua, Sơn La lấy du lịch văn hóa với giá trị cốt lõi là bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc làm nền tảng để hình thành các loại hình du lịch khác; phát triển du lịch thiên nhiên là sản phẩm đặc thù để tăng năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích mở rộng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, giúp tạo việc làm, gắn với xóa đói, giảm nghèo và phát triển nông thôn mới; lấy lợi thế về nông nghiệp để tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Du khách trải nghiệm hái mận hậu trên cao nguyên Mộc Châu. Ảnh: IT

Khai thác tài nguyên thiên nhiên và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đưa nông nghiệp an toàn sinh học gắn với phát triển du lịch trải nghiệm, năm 2022, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân TP Sơn La, chọn xã Chiềng Cọ xây dựng mô hình nông nghiệp an toàn sinh học theo hướng hữu cơ gắn với du lịch trải nghiệm nông nghiệp tại bản Hùn với 3 hộ hội viên tham gia. Các hội viên đã làm mô hình khu vực ao cá, lều câu, nhà nổi, khu ăn uống, check in...

Mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm tại xã Chiềng Cọ (TP Sơn La) triển khai được 3 năm đã phát huy hiệu quả tích cực, trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Trung bình mỗi tuần nơi đây đón từ 100 đến 150 lượt khách. Đến đây, du khách không chỉ được ngắm cảnh mà còn được hòa mình vào không gian sống của người dân bản địa, tìm hiểu về phong tục tập quán và thưởng thức những món ăn đặc trưng.

Huyện Yên Châu cũng có nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn phát huy hiệu quả, thu hút du khách. Nơi đây đã tạo dấu ấn với các sự kiện, lễ hội gắn với các mùa hoa, mùa quả tại các địa phương, như: Ngày hội xoài, hái mận, Giải chạy việt dã “Vườn xuân biên cương”... Đây vừa là dịp để quảng bá nông sản, vừa là cơ hội giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của du lịch huyện. Những vườn cây ăn quả được nối kết thành điểm đến trên hành trình trải nghiệm.

Những năm gần đây, bản Khá (xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu) được chọn là nơi tổ chức thường niên các hoạt động của Ngày hội xoài Yên Châu, thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa. Để đáp ứng các nhu cầu đi lại, ăn ở của du khách được thuận tiện, bản Khá đã được đầu tư xây dựng cầu cứng qua suối, nhà văn hóa, bãi đậu xe, bê tông đường trục chính. Các hộ trong bản liên kết thành lập hợp tác xã; các gia đình cải tạo nhà ở thành homestay, mở nhà hàng ẩm thực dân tộc, dệt vải, thêu khăn piêu, đan mây tre thủ công; thành lập 2 đội văn nghệ thường xuyên biểu diễn các chương trình dân ca, dân vũ, phục vụ du khách.

Theo chị Quàng Thị Nhất, Giám đốc Hợp tác xã du lịch nông thôn bản Khá, các thành viên trong hợp tác xã đã đầu tư chăm sóc các vườn xoài tròn cổ thụ, thu hút khách du lịch đến trải nghiệm hái, thưởng thức những trái xoài tươi ngon ngay tại vườn và mua về làm quà. Nhờ đó, quả xoài không phải lo về đầu ra, đem lại nguồn thu nhập ổn định.

Với quan điểm xuyên suốt "nông nghiệp là nền tảng hỗ trợ du lịch phát triển", thị xã Mộc Châu cũng đã mạnh mẽ triển khai các mô hình kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Đây không chỉ là một lý thuyết suông mà đã được hiện thực hóa qua hàng loạt sản phẩm du lịch nông nghiệp độc đáo. Hướng đi này không chỉ góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn mà còn là "chìa khóa" nâng cao thu nhập, mang lại cuộc sống ấm no, sung túc hơn cho bà con đồng bào các dân tộc nơi đây, đồng thời phát triển du lịch xanh tại địa phương.

Du khách đến với Mộc Châu có thể tự tay hái mận, hái cam, hái dâu tây tại vườn; thỏa sức chụp ảnh giữa các thung lũng mận bạt ngàn, vườn hồng lãng mạn, vườn mơ thơ mộng; hay hòa mình vào không khí sôi động của Ngày hội hái quả, giải Marathon quốc tế Mộc Châu... Những hoạt động này không chỉ tạo dấu ấn đặc sắc cho du lịch địa phương mà còn trực tiếp tăng giá trị cho nông sản, giúp người nông dân, đồng bào các dân tộc có thêm nguồn thu nhập đáng kể từ dịch vụ.

Mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm nông nghiệp là hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương, không chỉ giúp người dân Sơn La tăng thu nhập mà còn góp phần gìn giữ cảnh quan, bảo tồn văn hóa địa phương và đáp ứng xu hướng du lịch xanh đang ngày càng phát triển.

Sơn La: đảm bảo trẻ được an toàn và phát triển toàn diện

Sơn La: đảm bảo trẻ được an toàn và phát triển toàn diện

Chương trình 1719: động lực thúc đẩy phát triển kinh tế Sơn La

Chương trình 1719: động lực thúc đẩy phát triển kinh tế Sơn La

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tinh gọn bộ máy, khơi nguồn tiềm năng du lịch

Tinh gọn bộ máy, khơi nguồn tiềm năng du lịch

24 Jun, 05:48 AM

Kinhtedothi - Theo chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy Nhà nước của TP Hà Nội, toàn bộ địa bàn Sơn Tây được tổ chức lại từ 15 xã, phường còn 3 đơn vị cấp xã/phường mới. Bên cạnh việc hoàn thiện bộ máy chính quyền, địa phương đang từng bước khơi dậy tiềm năng du lịch đặc sắc để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Lào Cai: Festival sông Hồng năm 2025 hứa hẹn nhiều trải nghiệm độc đáo

Lào Cai: Festival sông Hồng năm 2025 hứa hẹn nhiều trải nghiệm độc đáo

18 Jun, 07:52 PM

Kinhtedothi - Trong 7 ngày diễn ra Festival Sông Hồng năm 2025, Lào Cai sẽ tổ chức loạt hoạt động nổi bật như: Lễ khai mạc nghệ thuật kết hợp pháo hoa, giải marathon về Cột cờ Lũng Pô, Hội chợ thương mại Việt - Trung lần thứ 25 cùng các lễ hội văn hóa đặc sắc và hội thảo hợp tác quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ