Lễ khai mạc hoành tráng tạo tiền đề cho một kỳ SEA Games thú vị

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưởng đoàn thể thao Singapore, cựu vận động viên Taekwondo Sinnathurai, cho biết ông hy vọng rằng lễ khai mạc hoành tráng sẽ tạo tiền đề cho một kỳ SEA Games thú vị tại Hà Nội trong những tuần tới.

Lễ khai mạc SEA Games 31 rực rỡ và hoành tráng

Lễ khai mạc SEA Games 31 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội đã được truyền thông các nước ASEAN cũng như những hãng thông tấn hàng đầu thế giới đưa tin đậm nét và đánh giá cao.

Pháo hoa rực sáng trong lễ khai mạc SEA Games 31. (Ảnh: AFP).
Pháo hoa rực sáng trong lễ khai mạc SEA Games 31. (Ảnh: AFP).

Nhật báo Straits Times của Singapore có bài viết thể hiện sự ngưỡng mộ, ấn tượng về Lễ khai mạc SEA Games 31. "Sau 19 năm, SEA Games trở lại Việt Nam và vào tối 12/5, chương trình nghệ thuật khai mạc SEA Games 31 đã mang tới màn trình diễn ánh sáng rực rỡ, màn bắn pháo hoa ngoạn mục dưới sự chứng kiến của hơn 20.000 khán giả trên sân vận động Mỹ Đình", bài viết trên Straits Times cho biết.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố SEA Games 31 chính thức diễn ra tại lễ khai mạc, trước khi 11 vận động viên của nước chủ nhà - dẫn đầu là ngôi sao điền kinh Quách Thị Lan thắp lên ngọn lửa tượng trưng cho 12 ngày thi đấu thể thao đỉnh cao ở Việt Nam.

Theo Straits Times, bị hoãn lại từ tháng 11/2021 do đại dịch, đây sẽ là kỳ SEA Games đầu tiên được tổ chức kể từ khi Covid-19 xuất hiện. Tuy nhiên, Việt Nam - quốc gia đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần đầu tiên vào năm 2003 cũng như nhiều quốc gia ASEAN khác, đang có những bước tiến tự tin để trở lại trạng thái bình thường.

Bài viết trên Straits Times nêu rõ, khán giả đã đến chật kín khán đài tại các trận đấu diễn ra trước ngày khai mạc SEA Games 31, trong đó có môn bóng đá ở sân vận động Thiên Trường (Nam Định), sân Việt Trì (Phú Thọ). Khi đến cổ vũ cho các vận động viên, nhiều khán giả đã trở về thói quen sinh hoạt bình thường. Đây cũng là hình ảnh tại Lễ khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động Mỹ Đình tối ngày 12/5.

Một tiết mục múa tại Lễ khai mạc SEA Games 31 ở thủ đô Hà Nội tối 12/5. Ảnh: EPA
Một tiết mục múa tại Lễ khai mạc SEA Games 31 ở thủ đô Hà Nội tối 12/5. Ảnh: EPA

Vận động viên môn Silat của Singapore Sheik Farhan xúc động nói tại lễ khai mạc tối 12/5: " “Hai năm qua thực sự là thử thách với tất cả chúng ta. Thật khó tin khi chúng ta đang ở đây với SEA Games. Tôi rất xúc động và tự hào khi được diễu hành cùng các đồng đội tại lễ khai mạc ở sân vận động Mỹ Đình”.

Trong khi đó, trưởng đoàn Sinnathurai nói: "Chúng tôi hy vọng lễ khai mạc hoành tráng tối nay sẽ tạo tiền đề cho một kỳ SEA Games thú vị tại Hà Nội những ngày tới".

Theo bài viết trên Straits Times, lễ khai mạc SEA Games 31 có hơn 1.000 nghệ sĩ biểu diễn, chủ yếu là các nghệ sĩ địa phương và sinh viên nghệ thuật tại Việt Nam. Tất cả trình diễn trên một bối cảnh ấn tượng được hỗ trợ bởi công nghệ thực tế ảo tiên tiến và hiện đại. Màn trình chiếu của 11 quốc gia Đông Nam Á tham dự, cũng như biểu tượng cho 40 bộ môn thể thao tranh tài tại Đại hội, được thể hiện theo phong cách tranh dân gian Đông Hồ truyền thống của Việt Nam.

''SEA Games 31 chính thức khai mạc'' là bài viết được đặt ở vị trí nổi bật trên trang chủ Thông tấn xã Lào (KPL). Theo KPL, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) khai mạc tối 12/5 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Các vận động viên tham gia tranh tài cùng với chủ đề "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn" tại Hà Nội và 11 địa phương lân cận, từ 12 đến 23/5. Với 40 môn thể thao cùng 526 bộ huy chương, SEA Games 31 thu hút khoảng 10.000 người tham gia.

Bài viết trên tờ The Star của Malaysia miêu tả: “SEA Games 31 chính thức bắt đầu tại Việt Nam với lễ khai mạc rực rỡ, hoành tráng thể hiện bản sắc văn hóa kết hợp công nghệ hiện đại nhằm truyền tải thông điệp ''Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn''. 

“SEA Games thắp sáng Hà Nội”

Ngày 12/5, báo The ASEAN Post có bài viết “SEA Games thắp sáng Hà Nội sau thời gian bị trì hoãn vì Covid-19”. Theo bài viết, Lễ khai mạc SEA Games diễn ra tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam vào ngày 12/5 sau 6 tháng bị trì hoãn vì dịch Covid-19. Sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á thu hút sự tham dự của hơn 5.000 vận động viên, gồm các nhà vô địch Olympic tranh tài giành 500 huy chương Vàng ở các bộ môn thi đấu.

20.000 khán giả đã đến xem trực tiếp lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Ảnh AFP
20.000 khán giả đã đến xem trực tiếp lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Ảnh AFP

Tờ The ASEAN Post nhận định, với 40 môn thi đấu trong Đại hội thể thao lần này, giảm 16 bộ môn so với con số 56 ở SEA Games Manila năm 2019, Việt Nam khẳng định đang tìm kiếm một "Đại hội thể thao công bằng" với không gian cho các bộ môn thể thao truyền thống.

Bài viết dẫn lời Phó trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 – ông Trần Đức Phấn khẳng định, đội chủ nhà Việt Nam sẽ phải chiến đấu hết mình như các đội khác để giành được những tấm huy chương vàng trước các đối thủ mạnh khu vực, đặc biệt là Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Theo The ASEAN Post, ban tổ chức đã quyết định đưa một số bộ môn mới vào SEA Games 31. Đây là năm đầu tiên môn cờ vây và cờ tướng góp mặt vào SEA Games. Môn võ vovinam của Việt Nam cũng trở lại SEA Games 31.

Bài viết cho biết, các sự kiện trong khuôn khổ SEA Games 31 sẽ diễn ra chủ yếu ở Thủ đô Hà Nội và 11 tỉnh phía Bắc lân cận. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức SEA games sau lần đăng cai SEA Games 22 năm 2003. Để chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn của khu vực 2 năm diễn ra một lần, khoảng 2.000 biểu ngữ đã được đặt tại các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội.

The ASEAN Post trích dẫn một số ý kiến cho rằng, việc tổ chức SEA Games 31 là tín hiệu cho thấy cuộc sống ở Việt Nam đang trở lại bình thường sau đại dịch.

Tiết mục trình diễn ấn tượng tại Lễ khai mạc SEA Games 31
Tiết mục trình diễn ấn tượng tại Lễ khai mạc SEA Games 31

Trong bài viết mới đây, hãng thông tấn AFP (Pháp) ca ngợi Việt Nam trong nỗ lực tổ chức SEA Games sau 6 tháng bị trì hoãn vì Covid-19, cũng như hạn chế các môn thi đấu có tính cục bộ.

Bài viết trên AFP cho biết, SEA Games 31 ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 11/2021, song đã bị trì hoãn vì đại dịch. Với việc số ca nhiễm giảm mạnh từ mức đỉnh vào tháng 3/2022, khán giả đã được phép theo dõi trực tiếp tại các địa điểm thi đấu và thậm chí không cần xét nghiệm. Theo ví von của AFP, SEA Games 31 đang thắp sáng cả Thủ đô Hà Nội.

Cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, phóng viên Sazali Abdul Aziz của tờ Straitstimes (Singapore) đến Hà Nội từ ngày 11/5 nói rằng, mặc dù không phải là sự kiện thể thao lớn của thế giới như Thế vận hội, nhưng SEA Games 31 vẫn có sức hấp dẫn riêng. Phóng viên Abdul Aziz cho biết các tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội đã được trang hoàng rực rỡ các loại pano, áp phích, băng rôn… nhằm quảng bá, truyền thông, cổ động cho SEA Games 31, diễn ra từ ngày 12/5 đến 23/5.

Theo bài viết của anh Abdul Aziz, dòng xe ô tô và xe máy nườm nượp di chuyển trên các đường phố khắp Hà Nội cũng là dấu hiệu cho thấy cuộc sống tại Thủ đô bình thường trở lại như thời điểm trước khi dịch Covid-19  bùng phát.