Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lebanon triển khai quân đội để đảm bảo an ninh

KTĐT - Các lực lượng vũ trang Lebanon ngày 21/1 đã triển khai quân tại tất cả các khu vực trên toàn quốc nhằm duy trì an ninh trong bối cảnh khủng hoảng chính trị liên quan tới cuộc điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Lebanon Rafic Hariri.

KTĐT - Các lực lượng vũ trang Lebanon ngày 21/1 đã triển khai quân tại tất cả các khu vực trên toàn quốc nhằm duy trì an ninh trong bối cảnh khủng hoảng chính trị liên quan tới cuộc điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Lebanon Rafic Hariri.

Theo tuyên bố của Bộ chỉ huy quân đội Lebanon, để gìn giữ hòa bình và an ninh, trật tự, quân đội sẽ thực hiện một số biện pháp an ninh như thiết lập các trạm kiểm soát quân đội cơ động và cố định, thường xuyên tuần tra ở các khu vực.

Lebanon lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị kể từ khi Tòa án đặc biệt về Lebanon do Liên hợp quốc bảo trợ ngày 17/1 đưa ra cáo trạng về vụ sát hại cựu Thủ tướng Rafic Hariri năm 2005 mà phong trào Hồi giáo Hezbollah bị cho là có liên quan.

Chính phủ đoàn kết dân tộc của Lebanon đã sụp đổ, sau khi Hezbollah cùng các đồng minh ngày 12/1 rút khỏi nội các do bất đồng kéo dài về cuộc điều tra vụ sát hại ông Rafic Hariri.

Cùng ngày 21/1, thủ lĩnh sắc tộc Druze, ông Walid Jumblatt, tuyên bố ông sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của Phong trào Hezbollah trong cuộc họp quốc hội bầu chọn thủ tướng mới trong tuần tới.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah, ông Jumblatt khẳng định quan điểm đứng về phía Syria và phong trào Hezbollah được Syria hậu thuẫn, nhấn mạnh rằng "an ninh của Lebanon gắn với an ninh của Syria."

Trước đây, ông Jumblatt từng ủng hộ liên minh của Thủ tướng tạm quyền Saad Hariri đối kháng với Hezbollah và Syria mà ông cáo buộc sát hại cha ông là Kamal Jumblatt, thủ lĩnh người Druze, năm 1977.

"Liên minh 14/3" do Thủ tướng tạm quyền Saad Hariri đứng đầu, được Arập Xêút và Mỹ ủng hộ, hiện giữ 60 ghế trong số 128 ghế quốc hội, đề cử ông Hariri giữ chức thủ tướng.

Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết "Liên minh 8/3" của Hezbollah có 57 ghế, dự kiến đề cử cựu Thủ tướng Omar Karami. Khối của ông Jumblatt có 11 nghị sĩ, trong đó có năm nghị sĩ Cơ đốc giáo và một nghị sĩ người Sunni. Do vậy, nếu ông Jumblatt tập hợp được sự ủng hộ của các nghị sĩ trong khối, ông sẽ bảo đảm cho ứng cử viên của Hezbollah và các đồng minh giữ chức thủ tướng./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ông Trump kiện BBC: toàn cảnh và khả năng chiến thắng?

Ông Trump kiện BBC: toàn cảnh và khả năng chiến thắng?

17 Dec, 07:15 AM

Kinhtedothi - Ông chủ Nhà Trắng yêu cầu bồi thường 10 tỷ USD, cho rằng tập đoàn truyền thông được tài trợ bằng ngân sách công này đã “cố ý và mang động cơ xấu” nhằm đánh lừa khán giả thông qua việc biên tập chương trình Panorama từ bài phát biểu ông đưa ra tại Washington ngày 6/1/2021.

Điểm tin: Châu Âu khởi động cơ chế bồi thường thiệt hại chiến sự Ukraine

Điểm tin: Châu Âu khởi động cơ chế bồi thường thiệt hại chiến sự Ukraine

16 Dec, 01:13 PM

Kinhtedothi - Tòa án Hình sự Quốc tế bác yêu cầu của Israel, điều tra chiến sự Gaza tiếp tục; Châu Âu khởi động cơ chế bồi thường thiệt hại chiến sự Ukraine; Anh lấy ý kiến về khung quản lý tiền mã hóa, hướng tới áp dụng từ 2027; Ông Trump khởi kiện BBC, yêu cầu bồi thường 5 tỷ USD; Cháy lớn tại chợ đầu mối của Indonesia, 350 ki-ốt bị thiêu rụi; Vợ chồng đạo diễn nổi tiếng Hollywood nghi bị con ruột sát hại

Nasdaq đề xuất mở rộng thời gian giao dịch, Phố Wall tiến tới mô hình 24/7

Nasdaq đề xuất mở rộng thời gian giao dịch, Phố Wall tiến tới mô hình 24/7

16 Dec, 12:42 PM

Kinhtedothi - Sàn giao dịch Nasdaq, một trong những thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới và là nơi niêm yết của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu như Nvidia, Apple và Amazon, đang lên kế hoạch mở rộng thời gian giao dịch cổ phiếu, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư toàn cầu đối với chứng khoán Mỹ ngày càng gia tăng.

Ông Trump đệ đơn kiện BBC, yêu cầu bồi thường 5 tỷ USD

Ông Trump đệ đơn kiện BBC, yêu cầu bồi thường 5 tỷ USD

16 Dec, 08:25 AM

Kinhtedothi - Ông Donald Trump ngày 16/12 đã chính thức nộp đơn kiện Đài BBC, yêu cầu bồi thường ít nhất 5 tỷ USD, với cáo buộc biên tập sai lệch một đoạn bài phát biểu của ông liên quan đến sự kiện ngày 6/1/2021 tại Đồi Capitol, qua đó gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và hình ảnh cá nhân của ông.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ