Lệnh cấm được dỡ bỏ, hơn 70.000 người Mỹ được giải thoát

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau khi thời tiết khá hơn, hàng nghìn phương tiện vội vã rời khỏi Burning Man - lễ hội ám ảnh với với mưa lớn và bùn lầy.

Chiều 4/9, Ban tổ chức Lễ hội Burning Man đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm, cho phép du khách ra khỏi thành phố Black Rock, bang Nevada sau khi thời tiết chuyển biến tốt, đảm bảo giao thông an toàn. 

Ước tính có khoảng 72.000 người tham gia lễ hội bị mắc kẹt tại thành phố này sau khi mưa lớn ập xuống khiến toàn bộ khu vực ngập trong bùn lầy.  

Các phương tiện phải mất khoảng 7-9 tiếng để rời khỏi khu vực mắc kẹt do địa hình núi dốc khúc khuỷu.

Một đoàn xe xếp hàng rời lễ hội Burning Man gần thành phố Black Rock, bang Nevada, ngày 4/9/2023. Nguồn: CNN
Một đoàn xe xếp hàng rời lễ hội Burning Man gần thành phố Black Rock, bang Nevada, ngày 4/9/2023. Nguồn: CNN

Từ tối 1/9, lối vào và ra khỏi thành phố Black Rock đã phải đóng cửa, xe cộ không thể di chuyển, trừ các phương tiện cứu hộ. Người tham dự lễ hội ở trong các lều trú ẩn với thực phẩm được tiếp tế tận nơi. 

Chỉ trong 24 giờ, từ 1/9 đến 2/9, khu vực phía Tây Bắc Nevada hứng chịu lượng mưa lên tới 2 mét, tương đương với trận mưa kéo dài từ 2 đến 3 tháng.

Kaz Qamruddin, một người tham dự sự kiện, cho biết các thành viên đều ổn ngay cả khi mưa lớn vì ngoài lều trại còn có xe bán tải và container để trú.