LHQ họp về cáo buộc “hoạt động sinh học quân sự” của Mỹ tại Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) sẽ họp khẩn trong ngày hôm nay để thảo luận về cáo buộc của Nga rằng Mỹ đang “hậu thuẫn” Ukraine điều hành các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về  tình hình xung đột tại Ukraine hôm 27/2. Ảnh: AFP
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về  tình hình xung đột tại Ukraine hôm 27/2. Ảnh: AFP

Theo AP, sau khi Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng bác bỏ cáo buộc, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại LHQ Dmitry Polyansky đã đăng tải trên trang twitter yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ tiến hành một phiên họp trong ngày 11/3 nhóm họp để "thảo luận về các hoạt động sinh học quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Ukraine".

Các nhà ngoại giao của Hội đồng Bảo an LHQ xác nhận cuộc họp dự kiến diễn ra vào 11 giờ sáng.

Trước đó, hồi đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc rằng Mỹ đang “hậu thuẫn” Ukraine điều hành các phòng thí nghiệm để phát triển vũ khí sinh học.

Ông Dmitry Chumakov, Phó Đại sứ Nga tại LHQ, hôm 9/3 đã hối thúc các cơ quan truyền thông phương Tây đưa tin về “các phòng thí nghiệm sinh học bí mật ở Ukraine”.

Đáp lại các cáo buộc của Nga, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 9/3 nói rằng những tuyên bố từ Nga là "phi lý" và “không có chứng cứ”, đồng thời cảnh báo Moscow có thể triển khai vũ khí hóa học hoặc sinh học để chống lại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Nga rằng Ukraine đang chuẩn bị tấn công bằng vũ khí hóa học hoặc sinh học và ông cho rằng bản thân cáo buộc này là một dấu hiệu xấu.

Trong khi đó, người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric ngày 10/3 dẫn lại thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng các hoạt động nghiên cứu  y tế công cộng của chính phủ Ukraine không vi phạm các quy định đảm bảo an ninh quốc tế, bao gồm cả vũ khí hóa học hoặc vũ khí sinh học.