Liên minh ô tô lớn nhất thế giới liệu có bị tan rã sau bê bối của Chủ tịch Nissan?

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc Chủ tịch hãng xe ô tô Nissan của Nhật Bản - ông Carlos Ghosn, bị bắt giữ đã làm gia tăng nghi ngờ tương lai tan rã liên minh 3 hãng sản xuất ô tô Renault-Nissan-Mitsubishi.

Trước đó, hôm 19/11 Văn phòng Công tố Tokyo đã bắt giữ ông Ghosn vì cáo buộc kê khai không đầy đủ thu nhập. Ngoài cương vị Chủ tịch Nissan và Renaul, ông Ghosn còn là chủ tịch liên danh 3 hãng Nissan, Renault và Mitsubishi. Theo các công tố viên, ông Ghosn bị nghi ngờ đã báo cáo thu nhập tại Nhật Bản thấp hơn nhiều so với mức thực tế 10 tỷ yen (khoảng 88,65 triệu USD từ năm 2010. Nếu bị kết tội, ông Ghosn sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù giam và bị phạt số tiền khoảng 10 triệu yen (khoảng 88.650 USD).
 Chủ tịch hãng xe ô tô Nissan của Nhật Bản Carlos Ghosn. 
Ông Ghosn vốn nổi tiếng nhờ việc cứu hãng xe Nissan khỏi thất bại và thành lập liên minh với hai hãng Renault của Pháp và Mitsubishi của Nhật. Chủ tịch Ghosn là động lực đằng sau liên minh 3 hãng xe lớn nhất thế giới, vì vậy vụ cáo buộc này sẽ khiến họ phải tìm cách duy trì thỏa thuận giữa 3 bên khi không còn sự hiện diện của ông. Tin tức về vụ bắt giữ đã làm rung chuyển thị trường châu Âu, khiến giá cổ phiếu Renault lao dốc 11% trong phiên đầu tuần tại thị trường chứng khoán Pháp. Cổ phiếu Nissan niêm yết trên thị trường chứng khoán Đức trượt dốc 11%. Nhà phân tích Raghav Gupta-Chauhary của Citibank nhận định: "Phản ứng của giới đầu tư thể hiện qua biến động giá cổ phiếu cho thấy vai trò quan trọng của ông Ghosn". Theo các chuyên gia thị trường, vụ bê bối này khiến tương lai của liên minh giữa 3 hãng xe lớn nhất thế giới trở nên lung lay.
Tuy nhiên, trong thông báo về vụ bê bối tài chính của ông Ghosn, Renault khẳng định vẫn duy trì liên danh với 2 hãng xe Nissan và Mitsubishi. Hãng Renault đã thông báo bổ nhiệm Giám đốc điều hành Thierry Bollore làm Phó Tổng Giám đốc điều hành của hãng sau khi CEO Carlos Ghosn bị bắt.
Trong thông báo của mình sau cáo buộc đối với ông Ghosn, CEO Nissan  Hiroto Saikawa nói rằng nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này sẽ sớm xúc tiến một số thay đổi về lãnh đạo để tránh tác động xấu từ ảnh hưởng của ông Ghosn. Theo CEO Saikawa, Nissan đang nỗ lực đảm bảo sự hợp tác của liên danh 3 công ty không bị ảnh hưởng. Trong khi đó, hãng xe Mitsubishi cũng thông báo kế hoạch sa thải Ghosn khỏi chức chủ tịch.
 Chính phủ Pháp và Nhật Bản cũng thể hiện quyết tâm duy trì hoạt động sản xuất của liên danh 3 hãng xe này. 
Chính phủ Pháp và Nhật Bản cũng thể hiện quyết tâm duy trì hoạt động sản xuất của liên danh 3 hãng xe này. Trong một tuyên bố mới nhất, hai nước tái khẳng định sự ủng hộ đối với liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi, đồng thời coi đây là "một trong những biểu tượng lớn nhất của sự hợp tác công nghiệp Pháp - Nhật.
Ngày 21/11, chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi 3 hãng sản xuất xe ô tô Renault, Nissan và Mitsubishi cần thiết phải xây dựng một đơn vị liên danh ổn định. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết: “Điều quan trọng nhất hiện nay là sự cần thiết phải xây dựng và duy trì một liên danh ổn định giữa 3 hãng sản xuất xe ô tô Renault, Nissan và Mitsubishi.
Theo ông Suga, về cơ bản, chính phủ Nhật Bản sẽ phải xây dựng các biện pháp cụ thể để có thể đối phó hiệu quả với những mối quan ngại cũng như không để xảy ra những vụ việc phát sinh tương tự.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần