Long An: Tài xế container đụng chết nhiều người bị tuyên 12 năm tù

TRÚC MAI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sau khi đã uống rượu, Hiếu lái xe container từ tỉnh Long An về cảng Cát Lái (quận 2, TP Hồ Chí Minh) để giao hàng. Khi lưu thông ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức), Hiếu lao thẳng xe container vào hàng loạt xe máy đang dừng chờ ở đèn tín hiệu giao thông làm 4 người chết và 25 người bị thương.

Sau 2 ngày xét xử, sáng 28/11, TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã tuyên phạt Phạm Thành Hiếu, (SN 1987, ngụ ấp 1B, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Trước đó trong phiên luận tội, đại diện Viện KSND huyện Bến Lức chỉ đề nghị tuyên phạt bị cáo từ 10-11 năm tù.
 Bị cáo Phạm Thành Hiếu bị TAND huyện Bến Lức (Long An) phạt 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Ảnh: Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh.
Về trách nhiệm dân sự, chủ xe container (nơi thuê Hiếu lái) phải liên đới bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân bị thương: Trần Thị Cẩm Tú thêm 100 triệu đồng (trước đó chủ xe đã hỗ trợ nạn nhân Tú 150 triệu đồng). Đối với tiêng trường hợp nạn nhân Đinh Quốc Duy (bị thương tật 98%), tòa tuyên buộc chủ xe bồi thường 2,4 tỷ đồng (trước đó gia đình nạn nhân Duy đòi bồi thường 10 tỷ đồng).
Theo cáo trạng, trưa ngày 2/1, Hiếu uống rượu. Đến khoảng 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày, Hiếu lái xe container của Công ty tư nhân ở xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức) từ tỉnh Long An lên cảng Cát Lái (quận 2, TP Hổ Chí Minh) giao hàng. Vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi xe container lưu thông đến ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức), chiếc xe do Hiếu cầm lái đã đụng thẳng vào hàng loạt xe máy đang dừng chờ trước đèn tín hiệu giao thông. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 4 người chết và 25 người bị thương, 21 xe máy các loại bị hư hỏng, tổng tài sản thiệt hại trên 200 triệu đồng. Qua xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Hiếu cho kết quả 59mg/100ml máu và dương tính chất morphine.
Tại phiên tòa, Hiếu thừa nhận uống với khoảng 1,5 lít rượu với nhiều người bạn, nhưng không thừa nhận sử dụng ma túy. Mỗi 1 container chở thuê, Hiếu được chủ trả công 400.000 đồng. Do bị cáo tham nên chở 2 container lớn nhằm lấy tiền gấp đôi tiền công. Bị cáo Hiếu cũng khai nhận do thấm rượu nên không thể kiểm soát nên đánh tay lái sang phải gây ra tai nạn kinh hoàng nêu trên.
Về phía chủ x echo rằng không biết Hiếu chở quá tải trọng (!?), cũng như không biết Hiếu uống rượu và sử dụng chất ma túy. Chủ xe cũng cho rằng đã bồi thường hơn 1,8 tỷ đồng cho các nạn nhân tử vong và bị thương, và không còn khả năng bồi thường thêm.
Về lý do tại sao đòi bồi thường 10 tỷ đồng? Người thân của nạn nhân Đinh Quốc Duy cho biết Quốc bị thương tật 98%, hiện vẫn đang điều trị. Gia đình nạn nhân đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng. Việc đòi bồi thường 10 tỷ đồng gồm nhiều khoản: 20 năm như tiền công lao động, tiền thuê người nuôi bệnh, tổn thất tinh thần.
Khi được HĐXX cho nói lời cuối cùng, bị cáo Phạm Thành Hiếu xin lỗi gia đình các nạn nhân. Bị cáo cũng cho rằng từ khi gây tai nạn, bị bắt giam đến nay bị cáo không biết gia đình mình ra sao, bị cáo là lao động chính nuôi vợ và 2 con nhỏ (4 tuổi và 7 tuổi).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần