Kinhtedothi - Ngày 11/10, Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện một trường hợp dương tính với virus đậu mùa khỉ. Đây là ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở Long An. Bệnh nhân này hàng ngày đi làm tại TP Hồ Chí Minh.
Theo đó, bệnh nhân là một người đàn ông 42 tuổi (ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus đậu mùa khỉ.
Trước đó, ngày 6/10/2023, bệnh nhân này đến Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh khám với các triệu chứng nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ. Sau khi xét nghiệm, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ.
Ca đậu mùa khỉ đầu tiên tại Long An. Ảnh minh họa
Sau khi nhận được phản hồi của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Long An đã phối hợp Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc xác minh, điều tra, tiến hành các biện pháp phòng chống dịch.
Được biết, người này hàng ngày đi làm tại một nhà hàng thuộc phường An Khánh, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 23 giờ và sống cùng một nam thanh niên 31 tuổi làm nghề sửa xe.
Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang tự theo dõi và cách ly tại nhà, không sốt, các vết mụn nước ở tay đã khô. Ngành y tế khuyến cáo, khi phát hiện các triệu chứng về lâm sàng mới xuất hiện thì báo ngay cho cán bộ y tế phụ trách điều tra để được tư vấn, điều trị y tế và thường xuyên thực hiện các biện pháp khử khuẩn theo hướng dẫn.
Kinhtedothi - Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đó là chủng vi rút monkeypox thuộc kiểu gene C1 của Clade IIb. Chủng này khác với chủng vi rút có kiểu gene A.2.1 được phát hiện ở hai ca nhập cảnh vào Việt Nam tháng 10/2022 từ Dubai.
Kinhtedothi - Nam thanh niên 22 tuổi (trú tại phường 2, quận Tân Bình) đi khám với các dấu hiệu nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ, kết quả xét nghiệm dương tính. Đây là ca bệnh đậu mùa khỉ thứ 5 ở TP Hồ Chí Minh.
Kinhtedothi - Trước việc phát hiện ca thứ 5 mắc bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) đã đưa ra một số giải pháp để phòng ngừa.
Kinhtedothi - Ngày 12/5, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.
Kinhtedothi - Thời gian gần đây, tình trạng hành hung nhân viên y tế, bác sĩ liên tiếp xảy ra. Đáng nói, những vụ việc đều xảy ra ở khoa cấp cứu - nơi nhân viên y tế chiến đấu để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Vấn nạn này cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ nhiều phía để có thêm “chiếc áo giáp bảo vệ blouse trắng” trước tình trạng này.
Kinhtedothi - Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bé trai gặp tai nạn trong vụ việc “nộp đủ tiền mới cấp cứu” tại Nam Định điều trị tại Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả 100% chi phí điều trị.
Kinhtedothi - Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực I Nguyễn Ngọc Huyến cho biết, thời gian qua, BHXH Khu vực I tập trung khai thác, mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) để người dân có thể tiếp cận chính sách an sinh xã hội khi rủi ro đau ốm, bệnh tật.