Kinhtedothi - Quận Los Angeles đã đệ đơn kiện các công ty nước giải khát PepsiCo và Coca-Cola, cáo buộc các công ty này gây ô nhiễm môi trường bằng chai nhựa dùng một lần và lừa dối công chúng về mức độ tái chế, cũng như ảnh hưởng môi trường của bao bì nhựa.
Sản phẩm Pepsi trên kệ hàng tại siêu thị. Ảnh: Dreamstime
Theo đơn kiện được nộp lên Tòa Thượng thẩm Los Angeles vào ngày 31/10, quận này cho rằng các công ty đã góp phần làm gia tăng ô nhiễm nhựa với sản phẩm chai nhựa dùng một lần của họ, đồng thời tiến hành một chiến dịch lừa dối người tiêu dùng tin rằng các chai nhựa này có thể tái chế.
Quận Los Angeles cho rằng ô nhiễm nhựa từ sản phẩm của hai công ty này gây ra ảnh hưởng đến cộng đồng và họ phải chịu trách nhiệm giải quyết. Theo đó, PepsiCo và Coca-Cola cần phải chịu trách nhiệm bồi thường và ngừng các hoạt động kinh doanh không trung thực.
Chủ tịch Hội đồng Giám sát Quận Los Angeles, bà Lindsey Horvath, một thành viên Đảng Dân chủ, phát biểu: “Coca-Cola và Pepsi cần ngừng những hành vi lừa dối và phải chịu trách nhiệm về các vấn đề ô nhiễm nhựa mà sản phẩm của họ gây ra.”
Các công ty chưa đưa ra bình luận về vụ kiện nhưng trong quá khứ đã phủ nhận cáo buộc lừa dối người tiêu dùng và cam kết hướng tới phát triển bền vững môi trường.
Hiệp hội Đồ uống Mỹ, đại diện cho cả Coca-Cola và PepsiCo, cũng bác bỏ cáo buộc rằng bao bì của họ không thể tái chế. Ông William Dermody, Phó chủ tịch của hiệp hội, khẳng định: “Cáo buộc rằng bao bì của chúng tôi không được và sẽ không thể tái chế là hoàn toàn không đúng sự thật.”
Vụ kiện này là một phần trong chuỗi các vụ kiện từ các chính quyền địa phương và tiểu bang tại Mỹ nhằm vào các công ty sản xuất và kinh doanh sử dụng nhựa.
Kinhtedothi - Theo một nghiên cứu môi trường mới nhất, Ấn Độ đứng đầu thế giới về ô nhiễm nhưa, với việc chiếm gần 1/5 lượng rác thải nhựa toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân đến từ việc thiếu cơ sở hạ tầng thu gom rác thải và chính sách quản lý thiếu hiệu quả.
Kinhtedothi - Theo một nghiên cứu của trường Đại học California, hơn 50.000 người đã qua đời ở bang California (Mỹ) trong vòng 10 năm do tiếp xúc với các hạt bụi độc hại trong khói cháy rừng.
Kinhtedothi - Nghiên cứu chỉ ra nhựa có màu sắc rực rỡ như: đỏ, xanh lam và xanh lục có khả năng phân hủy thành các hạt vi nhựa (microplastic) nhanh hơn các loại nhựa nhạt hoặc không màu, gây nguy hiểm cho người sử dụng và môi trường.
Kinhtedothi - Mỹ lên tiếng việc châu Âu đưa quân đến Greenland: Lãnh đạo đối lập Venezuela "trao" huy chương Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump; Hamas sẵn sàng chuyển giao quyền lực tại Gaza cho ủy ban kỹ trị Palestine; Australia chặn hơn 4,7 triệu tài khoản mạng xã hội của trẻ dưới 16 tuổi; Philippines nới lỏng chính sách thị thực nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc.
Kinhtedothi - Chính phủ Tây Ban Nha vừa công bố kế hoạch thành lập một quỹ đầu tư quốc gia do Nhà nước sở hữu, nhằm duy trì động lực kích thích kinh tế khi các gói hỗ trợ phục hồi của Liên minh châu Âu dự kiến kết thúc sau năm 2026. Động thái này được coi là bước đi chiến lược để tránh “khoảng trống chính sách” trong giai đoạn hậu phục hồi.
Kinhtedothi - Hai tập đoàn xuất bản lớn tại Mỹ đang tìm cách tham gia một vụ kiện tập thể nhằm vào Google, cáo buộc tập đoàn công nghệ này sử dụng trái phép các tác phẩm có bản quyền để huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo. Động thái này có thể làm gia tăng đáng kể rủi ro pháp lý và mức bồi thường mà Google phải đối mặt.
Kinhtedothi - Chưa đến 20% người Mỹ ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, trong khi đa số cho rằng việc Mỹ sử dụng biện pháp quân sự để tiếp quản hòn đảo này là “ý tưởng không hay”.