Luka Modric sẽ tiếp tục thi đấu cho Croatia tại Nations League

Sơn Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Luka Modric khẳng định tiếp tục kéo dài sự nghiệp quốc tế cho đội tuyển Croatia sau World Cup 2022.

Luka Modric (số 10) tranh chấp bóng cùng Hakim Ziyech (số 7) trong trận đấu tranh huy chương đồng World Cup 2022 giữa Croatia và Morocco. Ảnh: TTXVN/AFP
Luka Modric (số 10) tranh chấp bóng cùng Hakim Ziyech (số 7) trong trận đấu tranh huy chương đồng World Cup 2022 giữa Croatia và Morocco. Ảnh: TTXVN/AFP

Tiền vệ Luka Modric của đội tuyển Croatia đã phủ nhận tin đồn anh sẽ từ giã đội tuyển quốc gia sau khi kết thúc vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2022.

Modric và đồng đội đã giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Morocco hôm thứ Sáu vừa rồi để giành huy chương đồng World Cup 2022 tại Qatar.

“Có thể vừa rồi là trận đấu cuối cùng của tôi ở sân chơi World Cup,” Modric phát biểu bên lề sau trận đấu.

“Giấc mơ của tôi là được cùng đội tuyển Croatia nâng cao chức vô địch thế giới. Tuy không đạt được điều đó nhưng chúng tôi đã hai lần cán đích trong top 3 đội tuyển mạnh nhất thế giới. Vì vậy, tôi rất hạnh phúc”.

“Đội tuyển Croatia là một tập thể tuyệt vời với tương lai rộng mở. Kế hoạch của tôi là tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở giải Nations League tiếp theo,” Modric nói.

Theo cầu thủ 37 tuổi, hành trình của Croatia tại World Cup 2022 cũng như thành tích á quân tại kì World Cup 2018 đã chứng minh sức mạnh của đội bóng này.

“Việc đạt được huy chương tại hai kì World Cup liên tiếp là một cột mốc rất quan trọng cho bóng đá Croatia. Chúng tôi không còn là đội bóng như 20 năm trước nữa,” Modric tiếp lời.

“Sau hai kì World Cup vừa qua, tôi nghĩ Croatia đã chính thức trở thành một trong những đội mạnh nhất thế giới. Kể cả khi không thể chơi trong trận chung kết, chúng tôi vẫn trở về như những người chiến thắng,” Modric kết luận.

Luka Modric có trận đầu tiên trong màu áo đội tuyển Croatia vào tháng 3/2006 ở tuổi 20. Anh đang nắm giữ kỉ lục ra sân nhiều nhất cho đội tuyển với 162 lần, ghi tổng cộng 23 bàn.

Modric đã tham dự ba kì World Cup 2006, 2014 và 2018. Anh đã có tổng cộng 19 trận tại các vòng chung kêt bóng đá thế giới, ghi 2 bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần