Lượng khách tăng cao, du lịch Quảng Nam phục hồi mạnh mẽ

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Du lịch Quảng Nam đón nhận những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ khi số lượng khách lưu trú 4 tháng năm 2023 tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ, đặc biệt trong đó khách quốc tế cũng tăng cao.

4 tháng đón 2,5 triệu lượt khách

Với Quảng Nam, việc tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2022 đã góp phần phục hồi ngành "công nghiệp không khói" địa phương sau ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Theo đó, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch năm 2022 tại Quảng Nam ước đạt gần 4,8 triệu lượt, tăng 13 lần so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu du lịch năm 2022 địa phương ước đạt 3.800 tỷ đồng, tăng 8 lần so với cùng kỳ năm 2021. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 8.900 tỷ đồng.

Tích cực hơn, số doanh nghiệp hoạt động du lịch ở Quảng Nam đã tăng trở lại, tạo công ăn việc làm cho người lao động, kéo theo đó là đà phục hồi của nhiều ngành nghề khác.

Quảng Nam đón 2,5 triệu lượt khách trong 4 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Quang Hải
Quảng Nam đón 2,5 triệu lượt khách trong 4 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Quang Hải

Trên đà phục hồi tích cực đó, ngành du lịch Quảng Nam tiếp tục gặt hái những thành công trong 4 tháng đầu năm 2023 này. Cụ thể theo Giám đốc Sở Du lịch Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng: Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tháng 4/2023 ước đạt 825.000 lượt khách, tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 290.000 lượt, tăng gấp 16,6 lần so với cùng kỳ năm 2022; khách nội địa ước đạt 535.000 lượt khách, tăng gấp 1,1 lần so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch tháng 4/2023 ước đạt 770 tỷ đồng, tăng gấp 1,9 lần so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 1.810 tỷ đồng.

“Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 2,5 triệu lượt khách, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 1 triệu lượt khách, tăng gấp 39 lần so với cùng kỳ năm 2022; khách nội địa ước đạt gần 1,5 triệu lượt, tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 2.620 tỷ đồng, tăng gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 6.157 tỷ đồng” – ông Hồng cho biết thêm.

Nhiều khách sạn kín phòng dịp lễ

Đặc biệt trong dịp lễ 30/4 – 1/5 này, ngành du lịch Quảng Nam dự kiến sẽ đón một lượng lớn du khách thập phương đến tham quan, nghỉ dưỡng. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng lượng khách tăng đột biến, kín phòng.

Phó tổng Giám đốc Gami Theme Park (Công viên Văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An) – ông Nguyễn Xuân Hà cho biết: Đợt lễ 30/4-1/5 này, lượng khách tăng vượt trội, khách sạn đã đầy phòng giai đoạn lễ từ ngày 29/4 đến 2/5. Ngoài ra, Đảo Ký ức Hội An cũng nhận được đơn đặt vé show Ký Ức Hội An và công viên Ấn Tượng Hội An tăng kỷ lục.

Du khách tham quan Chùa Cầu, Hội An. Ảnh: Quang Hải
Du khách tham quan Chùa Cầu, Hội An. Ảnh: Quang Hải

Cũng theo ông Hà, công suất phòng khách sạn của Gami Theme Park những tháng trước đó trung bình đạt từ 65-70% công suất. Tỷ trọng khách quốc tế/nội địa trong những tháng vừa qua là 68/32.

Để kích cầu, thu hút du khách, Gami Theme Park tổ chức nhiều sự kiện như: Lễ Hội Đường Phố từ 28/4 - 2/5 bao gồm các chương trình biểu diễn xiếc nghệ thuật; Lễ hội Hóa trang độc đáo; Cuộc thi nhảy street dance - Hoi An Cypher với dàn ban giám khảo, MC, DJ đình đám; Trình diễn Laser & LED Dance duy nhất ngày 30/4; Ẩm thực đường phố “siêu kích thích vị giác”.

Trong khi đó, ông Steve Wolstenholme – Chủ tịch / CEO Khu nghỉ dưỡng Hoiana cho hay, từ giai đoạn Tết Nguyên đán đến nay, lượng khách đến lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Hoiana tương đối đều, đạt mức trung bình tháng khoảng 50-60%, chủ yếu từ nhóm khách đoàn tổ chức sự kiện.

“Trong đợt lễ sắp tới, Hoiana Hotel & Suites, khối khách sạn cao cấp nhất của khu với 141 phòng suites đã gần như kín phòng trong 3 ngày nghỉ chính. Các khối khách sạn còn lại đạt từ 40 đến 80% tùy theo ngày” - ông Steve Wolstenholme thông tin.

Cũng theo ông Steve Wolstenholme, trong đợt lễ dài này, Hoiana tập trung đa dạng hóa các dịch vụ và tổ chức thêm nhiều hoạt động trải nghiệm cho khách lưu trú, đặc biệt là nhóm khách gia đình. Một số hoạt động vui chơi sẽ giúp các gia đình có thêm khoảng thời gian kết nối với nhau như Bóng rổ dưới nước, Bóng chuyền bãi biển, Hóa trang, Làm diều, Tô tượng… Các hoạt động diễn ra theo ngày và hoàn toàn miễn phí.

“Ngoài hoạt động ngoại khóa đa dạng, chúng tôi giới thiệu các gói nghỉ dưỡng đi kèm nhiều dịch vụ cộng thêm như xe đưa đón miễn phí hàng ngày từ Đà Nẵng, Hội An, hoặc tặng kèm phiếu sử dụng các dịch vụ ẩm thực” – ông Steve Wolstenholme cho biết thêm.

Du lịch Quảng Nam, đặc biệt là Hội An đang thực sự trở lại, mang đến những động lực phát triển cho nền kinh tế địa phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần