TP Hồ Chí Minh:
Lượng máu dự trữ sụt giảm, hàng nghìn ca bệnh nguy cơ bị trì hoãn điều trị
Kinhtedothi - Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng vừa đưa ra lời kêu gọi toàn thể cộng đồng hãy chung tay hiến máu tình nguyện, khi lượng máu trong kho dự trữ của TP đang sụt giảm, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều trị và cứu sống người bệnh.
Cung không đủ cầu
Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng vừa chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình tiếp nhận, cung ứng máu trong giai đoạn hệ thống y tế tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sáp nhập vào hệ thống y tế TP Hồ Chí Minh.
Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã chấp thuận phương án Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh tiếp tục là đầu mối cung ứng máu và các chế phẩm máu cho khu vực 2 và khu vực 3 (tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đến hết ngày 31/12/2025. Trong đó, Sở Y tế tổ chức điều phối, phối hợp các hoạt động tiếp nhận, phân phối máu phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng vận hành của các đơn vị.
Tại cuộc họp, báo cáo của các đơn vị cho biết, gần đây lượng máu hiến tặng giảm đáng kể. Cụ thể, tình hình thực tế trong tháng 7 vừa qua đã phơi bày một thực trạng đáng báo động. Lượng máu tiếp nhận chỉ đạt 25.034 túi, giảm hơn 2.500 túi so với kế hoạch dự kiến là 27.560 túi. Trong khi đó, nhu cầu máu cấp phát cho các bệnh viện lại lên đến 27.607 túi. Kho dự trữ máu của TP đã sụt giảm nghiêm trọng, từ 9.427 túi vào ngày 1/7 xuống chỉ còn 6.713 túi vào cuối tháng.

Lượng máu dự trữ tại TP Hồ Chí Minh đang giảm. Ảnh: BVCR
Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP Hồ Chí Minh, đơn vị chủ chốt trong việc tiếp nhận và cung ứng máu nhận định, nếu không có sự phối hợp chặt chẽ và tăng cường vận động hiến máu trong tháng 8 và các tháng tiếp theo, lượng máu tiếp nhận chỉ có thể đáp ứng khoảng 70–80% nhu cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều trị tại các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh trên địa bàn TP. Điều này có nghĩa là hàng nghìn ca phẫu thuật, cấp cứu, hay điều trị bệnh mãn tính có thể bị trì hoãn, thậm chí đối mặt với rủi ro lớn vì thiếu nguồn máu quý giá.
Mỗi giọt máu - một cuộc đời
Trước tình hình cấp bách này, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khẩn thiết kêu gọi mọi tầng lớp trong xã hội, từ các cơ quan, đơn vị, địa phương đến từng người dân, hãy thể hiện tấm lòng nhân ái bằng hành động hiến máu tình nguyện. Mỗi giọt máu được cho đi không chỉ là sự sẻ chia, mà là cơ hội sống, là hy vọng cho những người bệnh đang giành giật sự sống từng ngày. Đặc biệt, trong giai đoạn hệ thống y tế TP đang được sắp xếp lại, việc đảm bảo nguồn máu liên tục, an toàn là yếu tố then chốt, không thể gián đoạn.
Để đẩy mạnh phong trào này, Sở Y tế đã yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh để lan tỏa thông điệp và tổ chức các đợt hiến máu hiệu quả.
Bên cạnh đó, Bệnh viện Truyền máu Huyết học sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Truyền máu Huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy để đảm bảo nguồn cung. Trung tâm này vẫn sẽ đảm nhiệm vai trò đầu mối cung ứng máu và các chế phẩm máu cho các cơ sở y tế ở khu vực 2 và khu vực 3 (gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cho đến hết ngày 31/12.
Trích dẫn
Có thể hiến máu ở đâu?
Người dân có thể trực tiếp đến các địa điểm sau để hiến máu:
Ngân hàng máu Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP Hồ Chí Minh ở số 118 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh;
Điểm vệ tinh ở Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo ở 24 Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh;
Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP Hồ Chí Minh ở 106 Thiên Phước, phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh;
Điểm cố định ở 466 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh.

Sau 1 tháng vận hành y tế 2 cấp: Trạm Y tế Hà Nội đổi mới hiệu quả, gần dân, vì dân
Kinhtedothi - Sau 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 126 Trạm Y tế (TYT) xã, phường - nơi “gần dân, vì dân” trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng vẫn duy trì hoạt động ổn định, chủ động thích ứng, không để gián đoạn dịch vụ y tế. Việc vận hành y tế cơ sở theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Nội đã mang lại những hiệu quả tích cực, giúp người dân Thủ đô được hưởng lợi từ các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi cư trú.

Y tế gần dân hơn nhờ công nghệ
Kinhtedothi - Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là đột phá chiến lược, trong đó, y tế là một lĩnh vực trọng tâm. Qua đó, Bộ Y tế xác định, củng cố y tế cơ sở là gốc, chuyển đổi số là đòn bẩy, khám sức khỏe định kỳ toàn dân là bước đi căn cơ.

TP Hồ Chí Minh: cảnh báo tình trạng giả nhân viên y tế lừa đảo người hiến máu
Kinhtedothi – Nhiều người tại TP Hồ Chí Minh, sau khi hiến máu nhận được cuộc gọi của đối tượng xưng là nhân viên Sở Y tế, Bệnh viện Truyền máu huyết học…, cho rằng kết quả máu của người dân bất thường, rồi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Vì vậy, Sở Y tế đưa ra cảnh báo.