Lý Tống có thể bị cáo buộc 6 tội danh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Một trong các luật sư biện hộ cho Lý Tống tiết lộ rằng phía công tố đã đưa ra 6 tội danh cáo buộc đối với Lý Tống, bao gồm: đột nhập, kháng cự, xóa mã số, mang hơi cay, xịt hơi cay và tấn công.

KTĐT - Một trong các luật sư biện hộ cho Lý Tống tiết lộ rằng phía công tố đã đưa ra 6 tội danh cáo buộc đối với Lý Tống, bao gồm: đột nhập, kháng cự, xóa mã số, mang hơi cay, xịt hơi cay và tấn công.

Trích lời luật sư của Lý Tống trả lời BBC cho hay, mỗi tội danh trên đều có thể mang lại án tù từ 6 tháng tới 1 năm và nộp phạt từ 1.000 USD.

Tuy nhiên, luật sư này hy vọng cuối cùng Lý Tống chỉ phải chịu một tội danh và tấn công bằng hơi cay.

Dự kiến, phiên tòa xét xử Lý Tống dự kiến diễn ra ngày 21/7 (giờ địa phương, tức ngày 22/7 giờ VN). Lý Tống hiện được tại ngoại sau khi nộp 52.000 USD tiền bảo lãnh.

Trao đổi với PV, ông Le Nam, người đại diện của ca sĩ Dương Triệu Vũ, cũng có mặt trong chương trình biểu diễn cho biết: " An ninh của đêm diễn đã không được kiểm soát đúng mức. Trước chuyến lưu diễn của Đàm Vĩnh Hưng, anh ấy đã nhận được khá nhiều lời đe dọa, khủng bố, tẩy chay, biểu tình phản đối, thế nhưng tôi nghĩ Ban tổ chức vẫn hết sức chủ quan. Phía bên phải sân khấu Santa Clara Convention Center có một hallway (hành lang) dài, nơi dùng để các nghệ sĩ thay đổi trang phục nhưng trong hallway vẫn cho nhiều người không phải là ca sĩ lui tới và đi ra đi vô rất tự do".

Sau sự cố, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được bảo vệ như nhân vật quan trọng: ở riêng một khách sạn, có 4 vệ sĩ chuyên bảo vệ các nhân vật quan trọng từ Hollywood túc trực ngày đêm ở bên cạnh.

Hiện tại, sức khỏe của Đàm Vĩnh Hưng đã ổn định và anh sẽ về Việt Nam vào hôm nay (21/7).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần