Mặt trận Tổ quốc là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 15 năm qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội đã hoạt động hướng mạnh về cơ sở và khắc phục tình trạng “hành chính hóa” trong tổ chức, hoạt động.

Điều này góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của Thủ đô, cả nước.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Kết luận số 62 - KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) do Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 18/6/2024.
Quang cảnh Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Kết luận số 62 - KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) do Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 18/6/2024.

Làm tốt công tác thu hút, tập hợp các tầng lớp Nhân dân

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Dân vận Thành ủy Vũ Hà, sau 15 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, khắc phục tình trạng “hành chính hóa” trong tổ chức và hoạt động.

Trong đó, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác thu hút, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, Thủ đô.

Thông qua MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên và tầng lớp Nhân dân được đảm bảo quyền làm chủ, tham gia giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, TP liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, xứng đáng là tổ chức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; phát huy quyền chủ động, sáng tạo của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác vận động Nhân dân phù hợp với đặc điểm địa phương, đơn vị.

Đáng chú ý, các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng phù hợp, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ kinh phí cho gia đình bà Trần Thị Út (thôn Xuyên Dương, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai) xây dựng nhà Đại đoàn kết. (Ảnh: Linh Nguyễn)
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ kinh phí cho gia đình bà Trần Thị Út (thôn Xuyên Dương, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai) xây dựng nhà Đại đoàn kết. (Ảnh: Linh Nguyễn)

Làm tốt vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội của TP trong việc tập hợp quần chúng Nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường cho rằng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương dân chủ.

Đồng thời, tiếp tục củng cố, làm tốt vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tập hợp được người dân và toàn thể tổ chức chính trị cùng vào cuộc với sự phát triển chung của TP.

Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng cần quan tâm hơn nữa trong lãnh đạo việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền, ban ngành cần đồng đồng bộ để tạo được sức mạnh trong tập hợp quần chúng và chánh chồng chéo trong thực hiện.

 

Đến nay, MTTQ Việt Nam TP có 50 thành viên. Hội Liên hiệp phụ nữ có tổng số hội viên 942.292 người. Hội Nông dân TP có tổng số hội viên 472.430 người. Trong 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội TP đã tổ chức giám sát được 68.079 cuộc; tổ chức 9.818 hội nghị phản biện…

Khẳng định thời gian qua TP luôn giữ vững môi trường đầu tư an ninh, an toàn, ổn định, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong cho rằng, trong kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội của TP.

Để phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ, chức năng trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành uỷ đề nghị cần tiếp tục nâng cao nhận thức một cách thực chất của cấp ủy Đảng các cấp đối với hoạt động của MTTQ các cấp cũng như các tổ chức chính trị - xã hội. Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đề phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của TP hiện nay. Đồng thời, tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; làm tốt công tác tham mưu với TP về vấn đề dân vận.

“Làm thế nào để mỗi người dân cũng như mỗi gia đình trên địa bàn Thủ đô phát huy được hào khí Thăng Long, khát vọng cống hiến, đóng góp cho sự phát triển chung của TP. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc của hệ thống MTTQ các cấp TP và các tổ chức chính trị - xã hội” – Phó Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh.