Moscow: Washington không muốn chiến tranh trực tiếp chống lại Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Ngoại trưởng Nga, Washington cam kết với Moscow rằng sẽ không cử chuyên gia quân sự đến Ukraine để vận hành các hệ thống phòng không Patriot.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Tass
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Tass

RT đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 28/12 cho biết, qua các kênh ngoại giao, Mỹ giải thích rằng, họ không muốn và sẽ không trực tiếp chiến đấu với Nga, liên quan việc cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

Trong bài trả lời trên kênh truyền hình 1 của Nga, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Mỹ không có kế hoạch cử các chuyên gia quân sự của mình tới Ukraine liên quan đến việc chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Kiev.

Theo ông Lavrov, hệ thống tên lửa phòng không Patriot sẽ được đưa vào hoạt động trong vòng vài tháng tới sau khi quân đội Ukraine làm chủ được công nghệ này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Lavrov cho biết Moscow không ảo tưởng về mức độ can dự của Washington vào cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng thời lưu ý rằng hiện “hàng chục, thậm chí hàng trăm quân nhân Mỹ” đang có mặt tại Ukraine.

Cụ thể, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nêu rõ rằng Mỹ đang có số lượng lớn các chuyên gia quân sự tại Ukraine và họ đang “tư vấn trực tiếp” cho quân đội Ukraine.

Tass dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ: “Chúng tôi muốn giải quyết tình trạng này càng sớm càng tốt, để chấm dứt cuộc chiến mà phương Tây chuẩn bị và cuối cùng đã nổ ra nhằm chống lại chúng tôi thông qua Ukraine. Ưu tiên của chúng tôi là tính mạng của binh lính và dân thường vẫn ở lại các khu vực chiến sự”.

Trước đó hôm 25/12, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Nga sẽ có thể phá hủy các hệ thống phòng không Patriot, nếu Washington chuyển giao chúng cho Kiev. Ông cũng cho hay "Patriot là một hệ thống khá cũ" và không hoạt động giống như S-300 của Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không MIM-104 Patriot của Mỹ. Ảnh: Global Look Press
Hệ thống tên lửa phòng không MIM-104 Patriot của Mỹ. Ảnh: Global Look Press

Ngày 21/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo lời mời của nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden, đã đến thăm Washington. Mỹ thông báo cung cấp gói hỗ trợ quân sự mới cho Kiev với tổng trị giá 1,85 tỷ USD, bao gồm tổ hợp phòng không Patriot.

Tuần trước, tờ Politico đưa tin, Mỹ chỉ bàn giao hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine sau khi quân đội nước này sẵn sàng vận hành được loại vũ khí hiện đại này. Theo nguồn tin trên, Washington cũng có thể huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa này tại Mỹ. Một hệ thống tên lửa phòng không MIM-104 Patriot yêu cầu hàng chục nhân viên có trình độ để vận hành, trong khi khóa đào tạo vận hành kéo dài hàng tháng.

Nhà Trắng trước đó nói rằng Mỹ sẽ huấn luyện các binh sĩ Ukraine sử dụng hệ thống Patriot tại một “nước thứ ba”.