Một tàu cá bị chìm, 20 người mất tích

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 18/1, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cho biết ít nhất 20 người mất tích sau khi một tàu đánh cá bị chìm ở ngoài khơi nước này do gió mạnh và sóng lớn.

KTĐT - Ngày 18/1, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cho biết ít nhất 20 người mất tích sau khi một tàu đánh cá bị chìm ở ngoài khơi nước này do gió mạnh và sóng lớn.

Theo người phát ngôn của PCG, tàu FB Jonathan 1 đang trên đường từ đảo Manamoc tới đảo Canaron với 35 thuyền viên, đã bị chìm khi ở cách đảo Canaron ở Linapakan khoảng 5 hải lý về phía Đông Nam.

Do gặp sóng lớn và gió mạnh, tàu bị vỡ khiến nước biển tràn vào và làm con tàu bị chìm, chỉ 15 thuyền viên được cứu sống.

Công tác tìm kiếm những người mất tích đang được khẩn trương tiến hành.

Giới chức Philippines ngày 18/1 cho biết, hàng trăm nghìn người dân nước này đang tiếp tục phải hứng chịu những hậu quả của trận lũ lụt tồi tệ, với số người thiệt mạng đã lên đến 54 và số người bị mất tích là 19.

Dự báo, Philippines sẽ còn phải đón nhận thêm những trận mưa xối xả từ nay cho đến tháng Ba.

Trong những ngày tới, mưa sẽ tiếp tục đổ xuống nhiều khu vực ở nước này với cường độ mạnh hơn, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và lở đất, đặc biệt ở các vùng miền Đông.

Từ cuối tháng 12/2010, mưa lớn và kéo dài gây lụt nặng đã nhấn chìm nhiều khu vực ở Philippines, ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 1,6 triệu dân ở miền Trung và miền Nam, trong đó hơn 93.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Hiện mới chỉ hơn nửa triệu người trong số này đã nhận được hỗ trợ từ chính phủ./.