Một thành viên NATO "nhăm nhe" tham gia SCO do Trung Quốc dẫn dắt

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Erdogan đưa ra thông báo này sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO ở Uzbekistan hôm 16/9.

Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cơ hội tham gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) - cơ chế an ninh do Trung Quốc dẫn dắt, trong bối cảnh Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cố gắng thiết lập liên minh với các nước thân thiện ở phương Đông.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Bloomberg
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Bloomberg

Ông Erdogan đưa ra thông báo này sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO ở Uzbekistan hôm 16/9, nơi ông hội đàm với các nhà lãnh đạo bao gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Nếu thành công, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương gia nhập khối.

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết: “Mối quan hệ của chúng tôi với các quốc gia này sẽ sang một vị trí mới với bước đi này”.

Bình luận của ông Erdogan về khả năng gia nhập SCO của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra khi Tổng thống Erdogan tìm kiếm, nhưng chưa thể đảm bảo, cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Bloomberg dẫn nguồn thạo tin khẳng định. 

Thổ Nhĩ Kỳ đã liên kết với SCO từ năm 2013, khi nước này ký thỏa thuận đối tác. Theo Bloomberg, tư cách thành viên đầy đủ của khối sẽ mang lại cho ông Erdogan đòn bẩy mới đối diện lại phương Tây và triển vọng có mối quan hệ kinh tế bền chặt hơn. 

Ngoài Nga và Trung Quốc, SCO 8 thành viên còn có Ấn Độ, Pakistan và Kazakhstan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần