Mỹ, Anh, Australia cùng phát triển tên lửa siêu vượt âm có khả năng hạt nhân

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Anh sẽ phối hợp với Mỹ và Australia phát triển vũ khí siêu vượt âm, trong bối cảnh Nga sử dụng tên lửa siêu thanh không kích trong cuộc chiến ở Ukraine.

"Chúng tôi cam kết bắt đầu hợp tác ba bên mới về vũ khí siêu vượt âm và chống siêu vượt âm, và năng lực tác chiến điện tử, cũng như mở rộng chia sẻ thông tin và hợp tác sâu sắc hơn về đổi mới quốc phòng," tuyên bố chung của Mỹ, Anh và Australia cho biết.

Hình ảnh cắt ra từ video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp về tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga. Ảnh: EPA
Hình ảnh cắt ra từ video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp về tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga. Ảnh: EPA

Hãng tin AFP dẫn thông báo cho biết những sáng kiến này sẽ "bổ sung vào những nỗ lực hiện có của chúng tôi nhằm tăng cường hợp tác về năng lực không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, và bổ sung các năng lực dưới đáy biển".

Tháng 9/2021, Mỹ, Anh và Australia đã công bố thỏa thuận ba bên (AUKUS) nhằm tăng cường hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Bên cạnh đó, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Triều Tiên gần đây đã tiến hành những vụ thử tên lửa siêu thanh.

Tên lửa siêu vượt âm là vũ khí có tốc độ tối thiểu gấp 5 lần âm thanh, tương đương hơn 6.200 km/h. Những vũ khí bay nhanh hơn vận tốc âm thanh nhưng không đạt ngưỡng Mach 5 thường chỉ được gọi là tên lửa siêu thanh.

Theo The Guardian, Mỹ đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh vào giữa tháng trước nhưng không lên tiếng trong vòng hai tuần để tránh leo thang căng thẳng với Nga, trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden chuẩn bị công du châu Âu.

Tên lửa siêu thanh, tương tự tên lửa đạn đạo truyền thống có khả năng mang vũ khí hạt nhân, có thể bay với vận tốc hơn 5 lần vận tốc âm thanh. Trong khi tên lửa đạn đạo bay cao theo hình vòng cung để chạm đến mục tiêu, tên lửa siêu thanh có thể bay thấp hơn, có khả năng tiếp cận mục tiêu nhanh hơn.Tên lửa siêu vượt âm là vũ khí có tốc độ tối thiểu gấp 5 lần âm thanh, tương đương hơn 6.200 km/h. Những vũ khí bay nhanh hơn vận tốc âm thanh nhưng không đạt ngưỡng Mach 5 thường chỉ được gọi là tên lửa siêu thanh.