Mỹ cam kết sẽ cho Ukraine vay 1 tỷ USD giữa căng thẳng với Nga

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này đang đề nghị cung cấp cho Ukraine một khoản vay bảo lãnh với trị giá lên tới 1 tỷ USD nhằm giúp củng cố nền kinh tế trong bối cảnh căng thẳng Moscow-Kiev đang leo thang.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Reuters đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14/2 cho biết Mỹ đang đề xuất bảo lãnh vay tới 1 tỷ USD cho Ukraine để hỗ trợ nền kinh tế nước này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Nga.  Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Blinken nêu rõ đề nghị trên sẽ giúp tăng khả năng của Ukraine trong việc đảm bảo ổn định kinh tế, tăng trưởng và thịnh vượng cho người dân.

Ông  Blinken lưu ý thêm rằng quan hệ đối tác vững chắc giữa Ukraine, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các tổ chức tài chính quốc tế khác cùng Nhóm Các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và các nhà tài trợ khác cũng sẽ giúp ích cho nỗ lực này.

Cùng ngày, Thủ tướng Thủ tướng Canada Justin Trudeau tiết lộ Ottawa đang gửi vũ khí cho Ukraine và cho nước này vay 500 triệu đô la Canada (CAD), tương đương 393 triệu USD.   “Mục tiêu của sự hỗ trợ này từ Canada và các đối tác khác của chúng tôi là nhằm ngăn cản Nga có hành động khiêu khích với Ukraine”, Thủ tướng Justin Trudeau nói với các phóng viên.

Theo Thủ tướng Trudeau, sau khi thảo luận với các đối tác Ukraine, ông đồng ý cung cấp số vũ khí và quân trang trị giá 7,8 triệu CAD cho Ukraine.

Trước đó,  trong cuộc điện đàm hôm 13/2, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã mời Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Kiev để thể hiện sự ủng hộ của Washington trước lo ngại Nga phát động một cuộc tấn công.

Theo hãng tin RT, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Joe Biden cam kết phản ứng “nhanh chóng và dứt khoát” trước hành động quân sự của Nga.

Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông Biden tuyên bố rằng "Mỹ sẽ phản ứng nhanh chóng và dứt khoát, cùng với các đồng minh và đối tác trước bất kỳ hành động gây hấn nào của Nga đối với Ukraine".

Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm kéo dài gần 1 giờ hôm Chủ nhật, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine nhất trí về “tầm quan trọng của việc tiếp tục theo đuổi biện pháp ngoại giao”, nhấn mạnh cả Tổng thống Biden và quan chức hàng đầu của Mỹ không nhượng bộ với Nga về quan điểm rằng Ukraine gia nhập NATO là đe dọa an ninh đối với Moscow.

Căng thẳng gia tăng trong nhiều tuần qua liên quan đến việc Nga tăng cường quân đội gần Ukraine, Washington cho biết Moscow có thể thực hiện cuộc tấn công nhằm vào Kiev bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Điện Kremlin nhiều lần phủ nhận cáo buộc này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần