Mỹ cấp phép tiêm mũi bổ sung vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ dưới 12 tuổi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan y tế Mỹ vừa cho phép tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược Mỹ Pfizer và công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech cho trẻ em dưới 12 tuổi.

FDA cho phép tiêm mũi tăng cường vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ dưới 12 tuổi

Theo hãng tin AFP, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 3/1 đã phê duyệt việc tiêm mũi bổ sung vaccine Covid-19 của Pfizer-BioNTech cho trẻ em dưới 12 tuổi, đồng thời giảm khoảng cách giữa hai mũi ban đầu với mũi tăng cường xuống từ 6 còn 5 tháng cho mọi lứa tuổi.

Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Mỹ tăng đột biến trong những ngày gần đây do sự xuất hiện của biến thể Omicron.
Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Mỹ tăng đột biến trong những ngày gần đây do sự xuất hiện của biến thể Omicron.

FDA cũng đã cho phép tiêm mũi vaccine tăng cường của hãng  Pfizer/BioNTech cho trẻ em bị suy giảm miễn dịch trong độ tuổi từ 5-11, bao gồm cả những trẻ được cấy ghép nội tạng.

FDA cho biết họ đưa ra những quyết định này dựa vào dữ liệu thu thập được từ Israel, nơi hàng nghìn trẻ em từ 12-15 tuổi đã được tiêm mũi vaccin bổ sung. “Ngoài ra, với hơn 4,1 triệu người từ 16 tuổi trở lên ở Israel đã được tiêm liều vaccine nhắc lại sau 5 tháng thực hiện hai mũi ban đầu, không có mối lo ngại mới nào về mức độ an toàn của việc này cả” – tuyên bố của FDA nêu rõ.

Theo FDA, việc cho phép tiêm mũi tăng cường sau 5 tháng thay vì 6 tháng sẽ giúp sớm bảo vệ tốt hơn cho người dân chống lại biến thể Omicron có khả năng lây lan cao.

Quyết định trên được FDA đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 mới tại Mỹ tăng đột biến trong những ngày gần đây do sự xuất hiện của biến thể Omicron, trong khi hàng triệu học sinh đang trở lại lớp sau kỳ nghỉ lễ.

Những thay đổi này vẫn cần được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) phê duyệt lần cuối, dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày tới.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ hiện đang ghi nhận trung bình khoảng 400.000 ca mắc virus SARS-CoV-2 mỗi ngày, mức cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát. Số trẻ em nhiễm Covid-19 phải nhập viện cũng đang gia tăng, với tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ nhỏ vẫn còn thấp. Tuy vậy, quan chức nhiều bang vẫn mong muốn cho các trường học mở cửa trở lại càng nhiều càng tốt.

“Mục tiêu của chúng tôi là tổ chức việc dạy học trực tiếp toàn thời gian cho các học sinh. Những đứa trẻ đã chịu đựng đủ rồi” - Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Miguel Cardona phát biểu trên đài Fox News hôm 2/1.

Hàng nghìn trường học Mỹ hoãn mở cửa vì  biến thể Omicron

Nhiều trường học Mỹ phải hoãn đón học sinh, chuyển sang dạy trực tuyến sau kỳ nghỉ lễ vì số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục do biến thể Omicron gây ra.

Học sinh của trường tiểu học Bronx 385 ở TP New York, Mỹ. Ảnh: Reuters
Học sinh của trường tiểu học Bronx 385 ở TP New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Thống kê của Reuters cho thấy số ca mắc Covid-19 hàng ngày tại Mỹ đã tăng gấp đôi trong một tuần qua, lên mức trung bình kỷ lục là 418.000 trường hợp mỗi ngày. 18% xét nghiệm virus SARS-CoV-2 thực hiện trên cả nước trong giai đoạn này cho kết quả dương tính.

Tốc độ lây lan chóng mặt của biến thể Omicron khiến hơn 2.750 trường học quyết định lùi thời điểm mở cửa hoặc chuyển sang dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn quyết định cho trường học đón học sinh theo kế hoạch, trong đó có thành phố New York, dù đây là một trong những tâm điểm của đợt dịch lần này.

Theo dữ liệu được giới chức New York công bố ngày 3/1, khoảng 33% xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính, so với gần 3% cách đây một tháng. Thị trưởng New York Eric Adams, người vừa nhậm chức vào cuối tuần qua, cam kết sẽ mở cửa hệ thống giáo dục lớn nhất cả nước dù dịch bệnh lây lan nhanh. “Chúng tôi muốn nói cực kỳ rõ ràng, đó là nơi an toàn nhất cho trẻ em của chúng ta là trong trường học”, Thị trưởng Adams nói khi đến thăm một trường tiểu học ở Bronx. Ngôi trường công duy nhất của thành phố là P.S. 58 ở Brooklyn đã đóng cửa từ hôm 2/1 vì thiếu nhân viên.

Các thành phố như Milwaukee, Cleveland và Detroit áp dụng hình thức dạy học trực tuyến hoặc đóng cửa trường học vì thiếu nhân lực và lo ngại biến thể Omicron lây lan, khiến hàng chục nghìn học sinh bị ảnh hưởng.

Một số chuyên gia nhận định ảnh hưởng toàn diện của đợt bùng phát do Omicron với hệ thống trường học Mỹ chỉ có thể trở nên rõ ràng vào tuần sau, trong bối cảnh phụ huynh và các ban giám hiệu chật vật áp dụng những hướng dẫn mới từ giới chức y tế.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết Omicron chiếm 58,6% ca nhiễm mới được phát hiện tại nước này tính đến ngày 25/12/2021. Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 56,6 triệu ca nhiễm và hơn 848.000 trường hợp  tử vong.

Số ca nhiễm tăng mạnh đã gây gián đoạn cuộc sống của nhiều người trên khắp nước Mỹ trong kỳ nghỉ lễ cuối năm. Đà lây lan nhanh của biến thể Omicron đã buộc các hãng hàng không Mỹ hủy hàng nghìn chuyến bay, khiến rất nhiều người không thể thực hiện được ước mơ đoàn tụ với gia đình. Các cơ sở y tế, vốn đã kiệt quệ sau hàng loạt đợt bùng phát và đang dần quá tải vì lượng bệnh nhân gia tăng, cũng đang chịu ảnh hưởng từ làn sóng dịch mới.