Mỹ cứng rắn với Trung Quốc vì đã có các đối tác khác

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 vừa diễn ra ở Pháp, ông Trump đã khẳng định Mỹ sắp đạt được các thỏa thuận thương mại quan trọng với EU, Anh và Nhật.

Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bất ngờ tăng nhiệt trở lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo rằng Washington có thể đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng với Liên minh châu Âu (EU) và đang tiến rất gần tới các thỏa thuận thương mại "lớn chưa từng có" với cả Anh và Nhật Bản.
Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Biarritz, Pháp hôm 25/8.
Cuộc chiến thương mại kéo dài hơn 1 năm qua giữa hai cường quốc kinh tế đã trở thành một trong những chủ đề chính tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) tại Biarritz, Pháp từ ngày 24 - 26/8. Trả lời câu hỏi của phóng viên tại hội nghị G7 rằng: "Liệu ông có nghĩ lại về việc leo thang thương chiến với Trung Quốc làm chao đảo thị trường hay không", ông Trump ngày 25/8 thừa nhận ông có "nghĩ lại".
Tuy nhiên, sau đó, người phát ngôn của ông Trump giải thích rằng ông chủ Nhà Trắng tiếc vì đã không áp thuế quan cao hơn. Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephani Grisham, ông Trump không tiếc vì đã tiến hành cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, mà tiếc vì lẽ ra ông nên giáng những "đòn" thuế quan mạnh hơn vào đối phương.
Như để khẳng định thêm về chính sách áp thuế “ăn miếng trả miếng” đầy mạnh mẽ của mình trước đối thủ Trung Quốc, nhằm buộc Bắc Kinh phải nhượng bộ nếu muốn đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, tại Hội nghị thượng đỉnh G7, ông Trump đã khẳng định Mỹ sắp đạt được các thỏa thuận thương mại quan trọng với Anh và Nhật.
Sau cuộc họp bên lề tại Hội nghị G7, lãnh đạo Mỹ - Nhật hôm 25/8 đồng ý về mặt nguyên tắc đối với các hạng mục trong thỏa thuận thương mại song phương trị giá hàng tỷ USD dự kiến sẽ được ký kết vào tháng 9 tới. Ông Trump cho biết Nhật Bản đã đồng ý mua số ngô dư thừa của nông dân Mỹ còn tồn đọng do tranh chấp thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông Trump đang rất muốn giúp đỡ các nông dân bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, đặc biệt là ở các khu vực nắm giữ những lá phiếu quan trọng trong cuộc chạy đua tới Nhà Trắng của ông vào năm 2020. Giới phân tích cho rằng giải quyết được lượng ngô tồn đọng sẽ là một cú ghi điểm tạm thời đối với ông Trump vào thời điểm khó khăn hiện nay. 
Trong khi đó, trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Boris Johnson bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Trump thông báo rằng “một thỏa thuận thương mại rất lớn” giữa Mỹ và Anh sẽ sớm được ký kết. Trước đó, Thủ tướng Johnson đã thúc giục Tổng thống Trump xóa bỏ "những rào cản đáng kể" ngăn các công ty Anh xuất khẩu sang thị trường Mỹ, đồng thời nhấn mạnh chúng có thể cản trở việc đạt được một thỏa thuận thương mại tự do giữa hai nước hậu Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu). Đáp lại, ông Trump lạc quan về triển vọng hai nước đạt được một thỏa thuận thương mại lớn mà ông tin là "lớn hơn mọi thỏa thuận từng ký".
Tại cuộc họp báo sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Biarritz, ông Trump thông báo rằng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang tiến rất gần tới một thỏa thuận thương mại bởi hai bên đều không muốn sử dụng đến công cụ thuế quan.
Các nhà quan sát nhận định rằng, với các thông điệp tích cực trên, ông Trump muốn nhắn nhủ rằng nếu không hợp tác kinh tế được với Trung Quốc thì Mỹ vẫn có các đối tác lớn khác là Anh, Nhật và EU.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần