Mỹ đồng ý nói chuyện với Trung Quốc về khinh khí cầu do thám

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm 16/2, Tổng thống Joe Biden bày tỏ ý định muốn trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc khinh khí cầu do thám Trung Quốc bị máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ sau khi đi qua không phận nước này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 16/2/2023 liên quan khinh khí cầu của Trung Quốc. Nguồn: Reuters
Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 16/2/2023 liên quan khinh khí cầu của Trung Quốc. Nguồn: Reuters

Ông Biden cho biết: “Chúng tôi không hề mong muốn xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới”.

Mặc dù chưa xác nhận thời gian cụ thể sẽ gặp ông Tập, nhưng vị Tổng thống này cho biết Mỹ vẫn đang tiếp tục thực hiện các chính sách ngoại giao với Trung Quốc về vấn đề này.

"Tôi mong đợi được nói chuyện với Chủ tịch Tập và sẽ giải quyết triệt để vấn đề này, nhưng tôi không xin lỗi vì đã bắn hạ khinh khí cầu đó" – Ông Biden đáp trả chỉ trích từ phía Bắc Kinh.

Trong một diễn biến khác, theo Financial Times, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chuyên trách về Trung Quốc Michael Chase có kế hoạch đến thăm Đài Loan trong những ngày tới. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, hòn đảo này đón tiếp một quan chức hàng đầu đến từ Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, đây vẫn luôn là điểm nóng trong quan hệ ngoại giao của hai nước khi Trung Quốc luôn khẳng định chủ quyền đối với hòn đảo này trong chính sách “một Trung Quốc”, còn Mỹ không chấp nhận điều đó.

Sau bài phát biểu, Biden tiếp tục trả lời phỏng vấn với NBC News: “Tôi nghĩ điều mà ông Tập muốn là cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Mỹ cũng như với tôi”.

Trung Quốc vẫn luôn khẳng định khinh khí cầu bị bắn hạ là để theo dõi thời tiết và việc xuất hiện trên bầu trời Mỹ chỉ là "sự cố", nhưng Mỹ cho rằng nó chứa các thiết bị do thám.

Tổng thống Biden đã lên tiếng ngay sau khi các nhà lập pháp Mỹ yêu cầu thông tin chi tiết về vụ việc.

Ông cho biết tình báo Mỹ vẫn đang điều tra thêm ba vật thể không xác định khác, gồm: một chiếc bị bắn rơi ở Alaska, một chiếc ở Canada và chiếc thứ ba lao xuống hồ Huron. Chính quyền cho biết lý do bắn hạ vì chúng là mối đe dọa đối với ngành hàng không nước này.

“Hiện chúng tôi chưa rõ về ba vật thể này, nhưng chứng cứ hiện tại cho thấy chúng không có liên quan đến Trung Quốc” – Ông Biden cho biết.

Theo tin tình báo, chúng có thể là những khí cầu của các công ty tư nhân, cơ quan giải trí hoặc nghiên cứu. 

"Đó là lý do tôi yêu cầu các cơ quan cần đưa ra giải pháp rõ ràng hơn nhằm đối phó với những vật thể không xác định này trong tương lai, phân biệt giữa loại có khả năng gây rủi ro an ninh và những vật thể hoàn toàn vô hại” - Ông cho biết.

Ông  Biden cho biết kết quả đánh giá về các biện pháp phòng chống vật thể không xác định trong tương lai sẽ được chia sẻ với Quốc hội.

Ông nói thêm: “Những thông số này sẽ được giữ bí mật để nhằm bảo đảm hệ thống an ninh hoạt động có hiệu quả”.

Phát ngôn của ông Biden được đưa sau khi một khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi vào ngày 4/2 tại không phận Mỹ.

Vụ việc này khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoãn chuyến thăm dự kiến vào tháng 2 tới Bắc Kinh. Tuy nhiên, có đồn đoán rằng ông Blinken có thể gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị tại Hội nghị An ninh Munich trong tuần tới.

Washington đã thông báo cho hàng chục quốc gia về chương trình giám sát toàn cầu của Trung Quốc và đưa thêm sáu thực thể nghi của Trung Quốc vào danh sách đen giám sát.