Mỹ duyệt bán cho Đài Loan 1,1 tỷ USD vũ khí

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gói này bao gồm 60 tên lửa chống hạm và 100 tên lửa không đối đất, Lầu Năm Góc cho biết hôm 2/9.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thỏa thuận tiềm năng theo đó bán thiết bị quân sự trị giá 1,1 tỷ USD cho Đài Loan, bao gồm 60 tên lửa chống hạm và 100 tên lửa không đối đất, Lầu Năm Góc cho biết hôm 2/9. 

Binh sĩ Đài Loan bắn pháo sáng về phía UAV Trung Quốc. Ảnh: KDC.
Binh sĩ Đài Loan bắn pháo sáng về phía UAV Trung Quốc. Ảnh: KDC.

Gói vũ khí này được công bố trong bối cảnh Trung Quốc duy trì các cuộc tập trận quân sự xung quanh eo biển Đài Loan sau chuyến thăm tới đây vào tháng trước của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. 

Vụ mua bán bao gồm Tên lửa Sidewinder và các thiết bị liên quan với giá khoảng 85,6 triệu USD, Tên lửa Harpoon và các thiết bị liên quan với giá ước tính 355 triệu USD và hỗ trợ cho chương trình radar giám sát của Đài Loan và các thiết bị liên quan với giá ước tính 665,4 triệu USD, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc cho biết .

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Mỹ cam kết tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc", nhưng tiếp tục duy trì quan hệ với Đài Loan và cung cấp cho hòn đảo các loại khí tài hiện đại.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng phòng vệ Đài Loan ngày 30/8 lần đầu tiên nổ súng bắn cảnh cáo một máy bay không người lái (UAV) Trung Quốc áp sát chốt tiền tiêu trên đảo Erdan, thuộc quần đảo Kim Môn, trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở hai bờ eo biển.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần