Mỹ-Hàn bàn chương trình hạt nhân của Triều Tiên

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chuyến thăm Mỹ của quan chức Hàn Quốc diễn ra một ngày sau khi Trung Quốc phản đối việc Liên hợp quốc công bố một báo cáo chỉ trích chương trình làm giàu urani của Triều Tiên.

KTĐT - Chuyến thăm Mỹ của quan chức Hàn Quốc diễn ra một ngày sau khi Trung Quốc phản đối việc Liên hợp quốc công bố một báo cáo chỉ trích chương trình làm giàu urani của Triều Tiên.

Ngày 24/2, tại Washington, Mỹ, Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Bosworth và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân sáu bên Hàn Quốc Wi Sung-lac đã hội đàm về chương trình làm giàu urani của Bình Nhưỡng.

Chuyến thăm Mỹ của quan chức Hàn Quốc diễn ra một ngày sau khi Trung Quốc phản đối việc Liên hợp quốc công bố một báo cáo chỉ trích chương trình làm giàu urani của Triều Tiên.

Ông Wi Sung-lac cũng đã hội đàm với Cố vấn đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách chống phổ biến hạt nhân và kiểm soát vũ khí Robert Einhorn cũng như Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân sáu bên của Mỹ Sung Kim.

Phát biểu với báo giới trước khi tới Washington, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc cho biết mục đích chuyến đi là tập trung vào thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phương thức đối phó với chương trình làm giàu urani của Bình Nhưỡng và xem xét những giải pháp nhằm tạo bầu không khí thuận lợi cho việc nối lại các vòng đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần