Mỹ - Iran bên bờ vực chiến tranh: Nhiều nước hối thúc Washington và Tehran kiềm chế

Nguyễn Phương (Theo Al Jazeera)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong bối cảnh Mỹ - Iran leo thang căng thẳng sau vụ Iran bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Mỹ, nhiều quốc gia trên thế giới kêu gọi Washington và Tehran kiềm chế.

Việc Iran vừa bắn hạ một máy bay không người lái do thám của quân đội Mỹ đã khiến căng thẳng Tehran và Washington leo thang nghiêm trọng và nguy cơ dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự giữa hai nước.
Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ lo ngại và hối thúc Mỹ và Iran kiềm chế tránh nguy cơ biến căng thẳng thành cuộc xung đột quân sự.
 Hãng thông tấn Iran đưa tin chiếc máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ đã bị bắn trúng khi bay vào không phận Iran.
Theo hãng thông tấn RIA ngày 21/6, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, Nga đã bày tỏ quan ngại, đồng thời cáo buộc Washington cố tình châm ngòi căng thẳng nguy hiểm xung quanh vấn đề Iran, đẩy tình hình đến bờ vực chiến tranh.
"Mỹ đang cố tình tạo ra tình huống căng thẳng nguy hiểm xung quanh vấn đề Iran, đẩy tình hình khu vực đến bờ vực chiến tranh", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói, đồng thời kêu gọi chính quyền Mỹ cân nhắc kỹ đến những hậu quả tiềm tàng trong một cuộc xung đột với Iran.
  Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hối thúc các bên kiềm chế. "Tình hình tại Vùng Vịnh rất căng thẳng. Chúng tôi vô cùng quan ngại về điều đó và sẽ theo dõi tình hình. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế", ông Peskov nói.
Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk cho biết khối này đang hối thúc Washington và Tehran kiềm chế. "Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini, đã liên lạc thường xuyên với hai nước", ông Tusk nói thêm.
Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May hôm 21/6 cho biết London đã liên lạc thường xuyên với Mỹ về tình hình với Iran. "Tôi không nghĩ rằng căng thẳng leo thang sẽ mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào. Chúng tôi đang tiếp tục trao đổi với Mỹ và các đối tác của chúng tôi về tình hình hiện nay", người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu hôm 21/6.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng kêu gọi sự kiềm chế và tránh leo thang căng thẳng trong khu vực. "Tôi rất muốn tránh leo thang trong khu vực. Chúng ta cần có một chương trình nghị sự với Iran và các đối tác của chúng ta trong khu vực để tìm ra giải pháp giải quyết cuộc khủng hoảng này. Chúng ta cần tiếp tục 'đóng khung' các hoạt động hạt nhân của Iran, nhưng phải tránh khiến căng thẳng leo thang. Vì vậy, tôi muốn tất cả các bên tham gia bình tĩnh thảo luận", Tổng thống Emmanuel Macron nói.
Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi các bên đối thoại. "Chúng tôi đương nhiên cảm thấy lo ngại và đang tính đến các cuộc đàm phán ngoại giao để tìm ra giải pháp chính trị cho tình hình căng thẳng hiện nay", bà nói.
Trước đó cùng ngày, người phát ngôn của Thủ tướng Merkel cho biết Berlin hoan nghênh quyết định hủy lệnh tấn công nhằm vào Iran của Tổng thống Trump tối 20/6.

"Tôi không nghĩ rằng căng thẳng leo thang sẽ mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào. Chúng tôi đang tiếp tục trao đổi với Mỹ và các đối tác của chúng tôi về tình hình hiện nay", người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu hôm 21/6.
Về phía Liên Hợp quốc (LHQ), người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric, cho hay Tổng thư ký Guterres hết sức quan ngại sau sự cố máy bay không người lái của Mỹ bị bắn hạ tại khu vực Trung Đông , đồng thời kêu gọi tất cả các bên tránh mọi hành động có thể dẫn đến leo thang căng thẳng tại Vùng Vịnh.
Lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo thế giới được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một bài đăng trên trang Twitter hôm 21/6, xác nhận ông đã quyết định dừng một cuộc tấn công trả đũa chống lại Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã rút lại kế hoạch không kích nhằm vào Iran vì đó có thể là sự đáp trả không tương xứng với việc Iran bắn hạ một máy bay trinh sát không người lái của Mỹ, đồng thời cho biết các biện pháp trừng phạt bổ sung đã được áp đặt đối với Tehran từ tối 20/6.
"10 phút trước khi diễn ra cuộc không kích, tôi đã ra lệnh dừng lại, vì không cân xứng với vụ bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ. Tôi không vội, quân đội của chúng tôi đã được củng cố, tăng cường và sẵn sàng chiến đấu, với vị thế hùng mạnh nhất thế giới", nhà lãnh đạo Mỹ viết trên tài khoản Twitter.
Như tin tức đã đưa, ngày 19/6, hãng thông tấn Iran đưa tin chiếc máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ đã bị bắn trúng khi bay vào không phận Iran gần quận Kouhmobarak ở tỉnh Hormozgan, phía nam nước này. Về phần mình, Washington khẳng định UAV của họ bị tấn công trong không phận quốc tế./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần