Mỹ: Kiện bé 4 tuổi vì đâm xe đạp 1 bà cụ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Juliet gây tai nạn khi chỉ còn 3 tháng nữa là bước qua tuổi thứ 5. Thẩm phán Wooten khẳng định không có bằng chứng cho thấy một đứa trẻ ở tuổi đó không thể đánh giá “sự nguy hiểm của việc tông xe vào một cụ già”.

KTĐT - Juliet gây tai nạn khi chỉ còn 3 tháng nữa là bước qua tuổi thứ 5. Thẩm phán Wooten khẳng định không có bằng chứng cho thấy một đứa trẻ ở tuổi đó không thể đánh giá “sự nguy hiểm của việc tông xe vào một cụ già”.  

Cô bé còn quá nhỏ chưa thể đi học, nhưng một thẩm phán ở thành phố New York (Mỹ) xác định cô phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn xe đạp.

Theo Reuters, phán quyết của thẩm phán Tòa án Tối cao Paul Wooten xuất phát từ vụ tai nạn hồi tháng 4.2009, khi Juliet Breitman và Jacob Kohn, cả 2 đều 4 tuổi, tông xe đạp vào bà cụ 87 tuổi tên Claire Menagh. Bà này bị gãy xương hông phải nhập viện để làm phẫu thuật và đã qua đời 3 tháng sau đó.

Trong phán quyết đưa ra hôm 28.10, thẩm phán Wooten đã bác bỏ những lý lẽ do luật sư của bé Breitman đưa ra, tuyên bố Breitman đã đủ tuổi để bị kiện về sự khinh suất và vụ việc có thể được tiến hành.

Phán quyết cũng sẽ cho phép xúc tiến vụ kiện chống lại gia đình bé Kohn liên quan đến tai nạn nói trên. Vị thẩm phán cũng không chấp nhận lý lẽ của luật sư rằng Breitman không phải chịu trách nhiệm do mẹ của bé đang giám sát con mình vào thời điểm đó.
 
“Chỉ có sự hiện diện của người mẹ không thể cho một đứa trẻ biết suy nghĩ quyền có hành vi đầy rủi ro như chạy xe băng qua đường”, ông nói. Hơn nữa, theo ông, mẹ của Breitman “không có vai trò tích cực” trong việc ngăn con mình gây tai nạn.
 
Juliet gây tai nạn khi chỉ còn 3 tháng nữa là bước qua tuổi thứ 5. Thẩm phán Wooten khẳng định không có bằng chứng cho thấy một đứa trẻ ở tuổi đó không thể đánh giá “sự nguy hiểm của việc tông xe vào một cụ già”.