Mỹ: Lợn cũng nhiễm H1N1

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Các quan chức cho biết những con vật này không hề có biểu hiện ốm, và tin rằng chúng nhiễm virus từ một vài người nào đó, trong số 1,8 triệu khách tham quan hội chợ.

KTĐT - Các quan chức cho biết những con vật này không hề có biểu hiện ốm, và tin rằng chúng nhiễm virus từ một vài người nào đó, trong số 1,8 triệu khách tham quan hội chợ.

Các xét nghiệm cuối cùng đã khẳng định 6 con lợn được trưng bày tại Hội chợ bang Minnesota (Mỹ), kéo dài từ 26/8 đến 1/9 vừa qua, đã nhiễm cúm H1N1.

Theo AP, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết đây là một phần của một dự án nghiên cứu do một trường đại học thực hiện.

Xét nghiệm khẳng định đây là những ca lợn nhiễm cúm H1N1 đầu tiên được ghi nhận tại Mỹ.

Các quan chức cho biết những con vật này không hề có biểu hiện ốm, và tin rằng chúng nhiễm virus từ một vài người nào đó, trong số 1,8 triệu khách tham quan hội chợ.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng nhấn mạnh con người không thể bị nhiễm bệnh do ăn sản phẩm từ lợn.

Cho đến nay, virus H1N1 chủng mới đã được tìm thấy trên gà tây ở Canada, trên khỉ ở Canada và Chile.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần