Mỹ muốn áp trừng phạt toàn bộ lên Nga, G7 chần chừ?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin xuất hiện trong bối cảnh sự thất vọng đang gia tăng ở Washington do còn nhiều lỗ hổng cho phép Nga tiếp tục nhập khẩu công nghệ phương Tây.

EU và Nhật Bản đã phản đối đề xuất của Mỹ đối với các nước G7, trong đó yêu cầu nhóm nước phát triển cấm tất cả mặt hàng xuất khẩu sang Nga. Đây là một phần các cuộc đàm phán trước hội nghị thượng đỉnh của bày nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới.

Một thuyền vận chuyển hàng ở Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: Reuters
Một thuyền vận chuyển hàng ở Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo G7 đang được chuẩn bị trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Hiroshima vào tháng tới. Trong đó dự kiến bao gồm cam kết thay thế chế độ trừng phạt theo từng lĩnh vực hiện tại đối với Nga bằng lệnh cấm xuất khẩu hoàn toàn với một số miễn trừ, Financial Times dẫn nguồn tài liệu riêng cho biết. Lệnh cấm xuất khẩu đầy đủ sẽ gồm các miễn trừ đối với sản phẩm nông nghiệp, y tế và các sản phẩm khác.

Tờ thời báo cũng dẫn hai nguồn tin quan chức cho biết, đề xuất này do phía Mỹ đưa ra. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh sự thất vọng đang gia tăng ở Washington do còn nhiều lỗ hổng cho phép Nga tiếp tục nhập khẩu công nghệ phương Tây.

Trong cuộc họp trù bị hồi tuần trước, đại diện của Nhật Bản và các nước EU đã gợi ý rằng kế hoạch này khó khả thi. 

“Theo quan điểm của chúng tôi, điều đó đơn giản là không thể thực hiện được,” FT dẫn lời một giới chức giấu tên cho biết.

Người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ cho biết: “Với sự phối hợp với các đối tác G7, chúng tôi đã đưa ra một loạt các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu lớn nhất từng được áp dụng đối với một nền kinh tế lớn. “Những hành động này đã có tác động đáng kể, làm giảm khả năng tài trợ và chống lại cuộc chiến phi nghĩa của Nga.”

Sự chia rẽ trong việc đi đến các biện pháp này càng cho thấy các nhà lãnh đạo G7 thiếu những lựa chọn thay thế, trong khi vẫn tìm cách tăng cường trừng phạt kinh tế lên Moscow sau 14 tháng chiến sự. 

Trấn áp các nước thứ ba tìm cách lẩn tránh lệnh trừng phạt là trọng tâm chính của Mỹ, Anh, EU và các đồng minh khác, với áp lực ngày càng tăng đối với những quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và những nước Trung Á đã tăng cường thương mại với Nga kể từ lệnh trừng phạt của phương Tây đã được áp đặt.

Các nhà lãnh đạo G7 sẽ tụ hội tại Hiroshima ngày 19/5 tới trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày, tập trung vào những tác động của xung đột Nga-Ukraine, an ninh kinh tế, đầu tư xanh và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

EU, một thành viên của G7 cùng với Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Canada, yêu cầu tất cả 27 thành viên nhất trí về chính sách trừng phạt.

Khối đã đạt đồng thuận về 10 gói trừng phạt với Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên sau nhiều tuần tranh cãi giữa các quốc gia thành viên, một số quốc gia đã miễn trừ cho các ngành công nghiệp, đe dọa phủ quyết các hạn chế.

Các quan chức cho biết, việc thay thế biện pháp hiện có đó bằng lệnh cấm xuất khẩu hoàn toàn cộng với miễn trừ sẽ có nguy cơ dấy lên các cuộc tranh luận mới, đồng thời làm suy yếu tiềm năng của các biện pháp hiện có.

Các đề xuất bớt gây tranh cãi hơn trong dự thảo tuyên bố, có thể thay đổi trước hội nghị thượng đỉnh, bao gồm nhiều biện pháp để hạn chế các hành vi “trốn tránh và lách luật”, các biện pháp trừng phạt hiện có và chống lại những bên “cố tình hỗ trợ tài trợ cho cuộc chiến của Nga”, gồm cả những giao dịch tài chính.

Các nước G7 cũng dự kiến tiếp tục giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga, theo dự thảo tuyên bố. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo sẽ công bố kế hoạch giới thiệu “cơ chế truy xuất nguồn gốc” đối với kim cương của Nga để giảm thu nhập của Điện Kremlin từ việc xuất khẩu kim loại quý này.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần