Mỹ muốn Liên hợp quốc bỏ phiếu trừng phạt Triều Tiên

"Chúng tôi rất lo ngại tình hình hiện tại và hy vọng có thể duy trì sự thống nhất của Hội đồng Bảo an LHQ trong việc lên án những hành động của Triều Tiên," Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nói ngày 3/5.
Theo Reuters, Mỹ tháng trước đưa ra dự thảo nghị quyết ban đầu cho Hội đồng Bảo an LHQ, gồm 15 thành viên, trong đó đề xuất cấm thuốc lá và giảm một nửa xuất khẩu dầu sang Triều Tiên, đồng thời đưa nhóm tin tặc Lazarus vào danh sách đen.
Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc ra dấu hiệu phản đối tăng cường trừng phạt đáp trả việc Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào tháng 3. Một nghị quyết của Hội đồng Bảo an cần 9 phiếu ủng hộ để thông qua mà không có phiếu phủ quyết của một trong 5 thành viên thường trực là Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh hoặc Mỹ.
"Kế hoạch của chúng tôi là tiếp tục thúc đẩy nghị quyết trong tháng này," bà Thomas-Greenfield nói về đề xuất nhóm họp Hội đồng Bảo an để bỏ phiếu.
Triều Tiên đã phải chịu các biện pháp trừng phạt của LHQ từ năm 2006 và Hội đồng Bảo an liên tục tăng cường trong những năm qua, nhằm cắt nguồn viện trợ cho các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.
Theo các nhà giám sát trừng phạt độc lập của LHQ, Triều Tiên đã “né” thành công một số biện pháp trừng phạt. Hồi tháng 2, nhóm giám sát này cho biết các vụ tấn công mạng của Triều Tiên trên các sàn giao dịch tiền điện tử đã giúp Bình Nhưỡng thu về hàng trăm triệu USD.

Quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên: Chuẩn bị cho thời mới
Kinhtedothi - Ở lần trao đổi thư vừa rồi giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có hai điều rất đáng được chú ý.

Triều Tiên trình diễn các tên lửa đạn đạo tại lễ duyệt binh hoành tráng
Kinhtedothi - Tại lễ duyệt binh quy mô lớn được tổ chức nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên hôm 25/4, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã khẳng định quyết tâm tăng cường hơn nữa khả năng hạt nhân.