Mỹ, NATO nỗ lực tìm “giải pháp ngoại giao” hạ nhiệt căng thẳng Nga-Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Mỹ sẽ tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng Moscow-Kiev tại cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Nga tại Geneva trong tuần này. Trong khi đó, NATO vừa đề xuất tiếp tục tham gia vòng đàm phán tiếp theo với Nga.

Theo hãng tin Tass. Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm 18/1 cho biết ông đã mời Nga và các đồng minh của khối liên minh quân sự này tham gia cuộc đàm phán mới liên quan đến Ukraine. 

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: Tass
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: Tass

Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin, Tổng Thư ký Stoltenberg khẳng định NATO sẵn sàng đưa ra đề xuất bằng văn bản và nỗ lực hướng tới những kết quả mang tính xây dựng tại Hội đồng Nga-NATO. Theo ông Stoltenberg, điều này có thể liên quan tới việc giảm rủi ro từ các hoạt động quân sự, tăng cường sự minh bạch và cải thiện các kênh đối thoại.

Tổng thư ký Stoltenberg nhấn mạnh rằng NATO sẵn sàng lắng nghe những yêu cầu về an ninh của Nga, song sẽ không thỏa hiệp về những nguyên tắc cơ bản, trong đó có việc bảo vệ các đồng minh.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh cần giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại. Thủ tướng Scholz cho biết NATO không muốn căng thẳng kéo dài với Nga, đồng thời kêu gọi Nga giảm leo thang liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhà lãnh đạo Đức cũng cảnh báo những hậu quả về chính trị, kinh tế và tài chính đối với Nga, bao gồm khả năng áp lệnh trừng phạt dự án Dòng chảy phương Bắc 2 nếu khủng hoảng leo thang ở Ukraine.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thực hiện chuyến công du châu Âu trong tuần này nhằm tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng giữa Moscow và Kiev.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Blinken sẽ có chuyến thăm Ukraine và Đức từ ngày 18-20/1. Mục đích chuyến đi lần này của ông Blinken nhằm thống nhất cách tiếp cận trong việc giải quyết vấn đề an ninh của Ukraine, đồng thời thúc đẩy những nỗ lực chung khuyến khích các bên lựa chọn giải pháp ngoại giao, giảm leo thang căng thẳng.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba trong ngày 19/1 để củng cố các cam kết của Mỹ đối với Ukraine. Ông Blinken cũng sẽ gặp nhân viên Đại sứ quán Mỹ để chuẩn bị cho các kế hoạch trong trường hợp leo thang căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

Vào ngày 20/1, ông Blinken sẽ tới Berlin (Đức) để thảo luận về các cam kết ngoại giao gần đây với Nga và các nỗ lực chung nhằm ngăn chặn việc Nga  can dự vào Ukraine.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ tìm kiếm “giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine trong cuộc hội đàm trực tiếp với người đồng cấp Nga ở Geneva trong tuần này sau chuyến công du tới Kiev và Berlin.

Reuters đưa tin, quan chức cấp cao của Nhà Trắng hôm 18/1 nói rằng   Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Geneva vào ngày 21/1 nhằm tìm kiếm “con đường ngoại giao” để hạ nhiệt căng thẳng Nga-Ukraine. "Mỹ không muốn xảy ra xung đột, chúng tôi mong muốn giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine", quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Trước đó, trong cuộc điện đàm ngày 18/1, hai ngoại trưởng Nga và Mỹ khẳng định cuộc gặp trực tiếp tại Geneva sắp tới sẽ rất hữu ích.

Cũng trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Blinken, ông Lavrov tuyên bố Nga sẽ hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao của Mỹ tham gia giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Ngoại trưởng nhắc lại rằng Ukraine đang "phá hoại" việc thực thi các thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng nổi dậy ở miền Đông quốc gia Đông Âu này.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Nga có toàn quyền trong việc điều chuyển lực lượng quân đội trong lãnh thổ, đồng thời yêu cầu NATO và Mỹ sớm trả lời bằng văn bản đối với các yêu cầu an ninh của Moscow.

Thời gian gần đây, truyền thông phương Tây liên tục cho rằng Nga chuẩn bị tấn công Ukraine. Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc như vậy và khẳng định NATO đang mở rộng về hướng Đông, đe dọa an ninh Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 14/1 nói rằng Mỹ và NATO đang tìm cách trì hoãn đưa ra các cam kết bằng văn bản nhằm đảm bảo an ninh của Moscow.

Trước đó, hồi giữa tháng 12/2021, Nga đã đưa ra các đề xuất nhằm đảm bảo an ninh, song các cuộc đàm phán giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu với Moscow đã kết thúc trong bế tắc hồi tuần trước./.