Mỹ quan ngại EU rạn nứt vì khủng hoảng khí đốt

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden lo ngại tình trạng thiếu khí đốt tại châu Âu do Nga siết nguồn cung có thể làm suy yếu sự thống nhất của Liên minh châu Âu (EU) chống lại Moscow.

Từ ngày 27/7, lượng khí đốt Nga bơm qua đường ống Nord Stream 1 sang châu Âu giảm một nửa so với trước đó, còn hơn 30 triệu m3/ngày. Ảnh: Tass
Từ ngày 27/7, lượng khí đốt Nga bơm qua đường ống Nord Stream 1 sang châu Âu giảm một nửa so với trước đó, còn hơn 30 triệu m3/ngày. Ảnh: Tass

Theo hãng tin Tass, Amos Hochstein, điều phối viên đặc trách về năng lượng toàn cầu của Chính phủ Mỹ, đã đến Paris và Brussels để thảo luận về kế hoạch dự phòng của Mỹ và châu Âu trong trường hợp thiếu khí đốt vào mùa đông.

“Ảnh hưởng từ tình trạng khan hiếm nguồn cung khí đốt đối với châu Âu có thể tác động ngược lên Mỹ, khiến giá khí đốt tự nhiên và điện năng tăng vọt. Đây cũng là một bài kiểm tra lớn về khả năng phục hồi kinh tế và sự đoàn kết của châu Âu chống lại Nga,” kênh CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên.

Trong tuần này, Mỹ cũng dự định thảo luận với châu Âu về các cách thức tăng cường sản xuất điện hạt nhân. Đặc biệt, Washington hy vọng có thể thuyết phục chính quyền Berlin hoãn kế hoạch loại bỏ việc sử dụng năng lượng hạt nhân và kéo dài thời gian hoạt động của ba nhà máy điện hạt nhân.

Kể từ 10 giờ ngày 27/7 (giờ Moscow) lượng khí đốt Nga bơm qua đường ống Nord Stream 1 sang châu Âu giảm một nửa so với trước đó, còn hơn 30 triệu m3/ngày, chỉ bằng chưa đầy 20% công suất của đường ống.

Ngày 25/7, tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom thông báo sẽ dừng hoạt động của một tua bin khí khác của Siemens tại trạm máy nén Portovaya (CS), một cơ sở quan trọng của Nord Stream 1, do cần gửi tuabin đi bảo trì theo lịch trình. Điều này đồng nghĩa với việc dòng chảy khí đốt qua hệ thống đường ống Dòng chảy Phương Bắc 1 (Nord Stream 1) từ Nga đến Đức sẽ giảm công suất xuống chỉ còn 20% kể từ ngày 27/7.

Vào giữa tháng 6, tập đoàn Gazprom đã cắt giảm lượng khí đốt cung cấp qua các tuyến đường ống Nord Stream 1 còn khoảng 40% công suất, với lý do chưa nhận lại một tuabin Siemens của trạm bơm khí Portovaya sau khi gửi đi bảo trì.

Đường ống khí đốt Nord Stream 1 nối lại hoạt động vào ngày 21/7 sau thời gian bảo dưỡng kỹ thuật theo lịch trình, nhưng vào ngày 25/7 Gazprom thông báo sẽ dừng vận hành một tuabin khác, do đó lượng cung cấp qua đường ống từ ngày 27/7 sẽ ở mức tối đa 33 triệu mét khối/ngày, tức là giảm xuống còn 20% so với công suất định mức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã giải thích chi tiết về tình hình Nord Stream 1 trong điều kiện bị áp đặt lệnh trừng phạt. Ông Putin lưu ý rằng, ở chế độ bình thường, 6 tuabin do Siemens sản xuất được sử dụng để cung cấp khí đốt qua đường ống, bao gồm 1 tuabin ở chế độ chờ, nhưng hiện tại chỉ vận hành hai tổ máy. Tuy nhiên, hiện nay thực tế chỉ có một tuabin đang hoạt động, còn tuabin thứ hai vẫn ở Đức cho đến khi Gazprom nhận được đủ hồ sơ tài liệu về nó.

Việc Nga giảm nguồn cung  và tạm dừng hoạt động của Nord Stream 1 để bảo trì đã khiến tình hình thiếu khí đốt ở châu Âu trở nên trầm trọng hơn.

Trong một diễn biến mới nhất, các nước thành viên EU vừa thông qua một thỏa thuận mang tính chính trị về việc tự nguyện giảm 15% nhu cầu tiêu thụ khí đốt trong mùa Đông này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần