Mỹ sắp xả kho 180 triệu thùng dầu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lượng dầu sắp được xả tương đương với khoảng hai ngày nhu cầu dầu toàn cầu.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét giải phóng 180 triệu thùng dầu trong vài tháng tới từ Cục Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), Reuters dẫn các nguồn tin cho biết hôm 30/3, trong bối cảnh Nhà Trắng nỗ lực giảm giá nhiên liệu.

Quyết định xả dầu của Mỹ nằm trong nỗ lực kiềm chế đà tăng nhiên liệu này. Ảnh: Reuters. 
Quyết định xả dầu của Mỹ nằm trong nỗ lực kiềm chế đà tăng nhiên liệu này. Ảnh: Reuters. 

Lượng dầu mới nhất đang được Mỹ xem xét xả tương đương với khoảng hai ngày nhu cầu dầu toàn cầu, sẽ đánh dấu lần thứ ba nước này viện tới nguồn dự trữ chiến lược trong 6 tháng qua và sẽ là lần giải phóng dầu lớn nhất trong lịch sử gần 50 năm của SPR. 

Giá dầu toàn cầu giảm hơn 5 USD/thùng sau tin tức này.

Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố, Tổng thống Biden sẽ phát biểu về các nỗ lực hạ nhiệt giá năng lượng cho người dân Mỹ. Thông báo trên không nêu thêm bất kỳ chi tiết nào và người phát ngôn của Nhà Trắng hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Bloomberg.

Với bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, ông Biden phải chịu áp lực rất lớn là khống chế lạm phát, đặc biệt là giảm giá xăng dầu. Dù chính phủ đã đảm bảo hồi năm ngoài rằng giá xăng sẽ giảm trong năm nay, thực chất giá lại tăng vọt.

Trong một diễn biến liên quan, Người phát ngôn Bộ trưởng Năng lượng New Zealand cho biết trong một email với Reuters hôm 31/3, các nước thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ nhóm họp vào ngày 1/4 để quyết định về việc xả dầu tập thể.

Giá dầu đã tăng mạnh kể từ khi Nga triển khai tấn công Ukraine vào cuối tháng 2, sau đó Mỹ và các đồng minh đáp trả bằng các lệnh trừng phạt nặng nề đối với Nga, nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần