Mỹ sẽ đáp trả "nhanh chóng và mạnh mẽ" nếu Triều Tiên thử hạt nhân

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 7/6 cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả “nhanh chóng và mạnh mẽ” nếu Triều Tiên thử hạt nhân.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun-dong có cuộc hội đàm tại Seoul hôm 7/6. Ảnh: Yonhap
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun-dong có cuộc hội đàm tại Seoul hôm 7/6. Ảnh: Yonhap

Yonhap đưa tin, phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun-dong tại Seoul hôm thứ Ba, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho biết bất kỳ vụ thử hạt nhân nào cũng là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả mạnh mẽ và nhanh chóng.

Thứ trưởng Sherman nhấn mạnh, Mỹ và Hàn Quốc đã sẵn sàng với các biện pháp đáp trả của mình và sẽ tiếp tục thảo luận ba bên với Nhật Bản trong vấn đề Triều Tiên.

Tuyên bố trên được Thứ trưởng Sherman đưa ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc phóng 8 quả tên lửa đất đối đất rạng sáng ngày 6/6 ở ngoài khơi phía Đông Hàn Quốc nhằm đáp trả việc Triều Tiên phóng 8 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn 1 ngày trước đó.

Giới chức Mỹ và Hàn Quốc trong những tuần gần đây cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đang có dấu hiệu khởi động lại hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Triều Tiên đã không tiến hành bất kỳ vụ thử bom hạt nhân kể từ năm 2017.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 6/6 cho biết Triều Tiên đang đẩy nhanh hoạt động xây dựng nhằm mở rộng các cơ sở chủ chốt tại bãi thử hạt nhân chính của nước này là Yongbyon.

Phát biểu tại cuộc họp quý của Hội đồng Điều hành gồm đại diện 35 nước thành viên IAEA, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nêu rõ: "Một mái vòm đã được lắp đặt trên công trình phụ trong cơ sở làm giàu ly tâm và công trình này đã được hoàn thiện phần bên ngoài. Gần lò phản ứng nước nhẹ (LWR), chúng tôi quan sát thấy tòa nhà mới được xây dựng kể từ tháng 4/2021 đã hoàn tất và hai tòa liền kề bắt đầu được xây dựng."

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần