Mỹ tăng cường hải quân tại châu Á

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tướng hải quân Mỹ chỉ huy lực lượng ở Thái Bình Dương hôm qua cho biết Washington sẽ đẩy mạnh sự hiện diện quân sự ở châu Á.

KTĐT - Tướng hải quân Mỹ chỉ huy lực lượng ở Thái Bình Dương hôm qua cho biết Washington sẽ đẩy mạnh sự hiện diện quân sự ở châu Á.

"Một số người đang lo ngại rằng Mỹ - với nền kinh tế khó khăn và sự can thiệp quân sự tại Afghanistan - đang bị suy yếu vị thế tại châu Á. Tôi có thể nói rằng cam kết của chúng tôi lại khu vực này chưa bao giờ mạnh hơn thế", phó đô đốc Scott Van Buskirk - chỉ huy hạm đội số 7 của Mỹ - phát biểu hôm qua tại Hong Kong.

Van Buskirk bác bỏ thông tin rằng Mỹ sẽ cắt giảm sự hiện diện quân sự tại khu vực. Ông nói có khoảng 70 tàu hải quân và tàu bay Mỹ hoạt động hằng ngày ở châu Á, tăng lên so với 50-60 tàu một thập kỷ trước.

Vị tướng cũng cảnh báo rằng vấn nạn hải tặc đang hoành hành tại châu Phi bắt đầu lan sang vùng biển phía nam Ấn Độ.

"Bất chấp những nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn nạn hải tặc ở vịnh Aden, chúng tôi nhận thấy vấn đề đang lan dần tới Ấn Độ Dương", AFP dẫn lời van Buskirk. "Không một quốc gia nào có thể đơn phương đánh chặn được hải tặc".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần