Mỹ tăng cường quản lý các tổ chức tài chính lớn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ông Obama nhấn mạnh, việc một số tổ chức tài chính lớn của Mỹ ngăn cản kế hoạch cải cách tài chính của Chính phủ càng làm tăng thêm quyết tâm thúc đẩy cải cách của ông.

KTĐT - Ông Obama nhấn mạnh, việc một số tổ chức tài chính lớn của Mỹ ngăn cản kế hoạch cải cách tài chính của Chính phủ càng làm tăng thêm quyết tâm thúc đẩy cải cách của ông. 
 
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 21/1 cho biết, Chính phủ Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp tăng cường quản lý và giám sát các tổ chức tài chính lớn, hạn chế các giao dịch quy mô lớn và rủi do cao, nhằm ngăn ngừa rủi do tài chính mới có thể xảy ra.

Phát biểu tại Nhà trắng, ông Obama nói: Mặc dù hệ thống tài chính hiện nay đã ổn định hơn so với một năm trước, nhưng vẫn vận hành theo các quy định trước đây, trong khi những quy định đó lại là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua.

Ông Obama nhấn mạnh, việc một số tổ chức tài chính lớn của Mỹ ngăn cản kế hoạch cải cách tài chính của Chính phủ càng làm tăng thêm quyết tâm thúc đẩy cải cách của ông.