Mỹ, Trung chuẩn bị gặp mặt sau lùm xùm khinh khí cầu

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bắc Kinh và Washington rục rịch lên kế hoạch gặp mặt cấp cao nhằm giải quyết xung đột của mối quan hệ vốn rạn nứt bấy lâu.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hủy chuyến công du Trung Quốc sau vụ khinh khí cầu gián điệp. Nguồn: Nikkei Asia
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hủy chuyến công du Trung Quốc sau vụ khinh khí cầu gián điệp. Nguồn: Nikkei Asia

Nhiều nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang cân nhắc trong tuần này gặp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị tại Hội nghị An ninh Munich sau khi Mỹ bắn hạ khinh khí cầu do thám Trung Quốc và các vật thể bay khác.

Đầu tháng này, ông Blinken đã hoãn chuyến thăm Bắc Kinh do hành động "vi phạm chủ quyền" Mỹ sau khi một khinh khí cầu của Trung Quốc hiện diện ở không phận Mỹ và bị bắn hạ ngoài khơi bờ biển Nam Carolina vào ngày 4/2.

Hành vi xâm phạm trên đã khiến Washington phẫn nộ, nhiều chính trị gia chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden đã chần chừ không bắn hạ ngay những vật thể này.

Sự việc cũng đặt ra tính cấp thiết của các cuộc gặp cấp cao nhằm điều tiết lại mối quan hệ vốn bất ổn bấy lâu.

Trả lời phỏng vấn Reuters, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết cuộc gặp giữa ông Blinken và ông Vương Nghị có thể diễn ra từ ngày 17 đến 19/2 tại hội nghị Munich.

Ngoài ra, cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao G-20 vào tháng 3 ở Ấn Độ sẽ là một dịp gặp mặt khác vì lúc đó cả Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương rất có thể cùng có mặt ở đó.

Tại cuộc họp báo với những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman không muốn đề cập đến cuộc gặp mặt nhưng hé lộ khả năng sẽ xảy ra điều đó. Bà cho biết Mỹ sẵn sàng đối thoại khi việc đó mang lại lợi ích cho các bên.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington luôn xem xét các lựa chọn qua kênh ngoại giao.

"Tôi sẽ để Bắc Kinh tự thông báo về chuyến đi của ông Vương Nghị. Về phần mình, chúng tôi cập nhật lịch trình của Bộ trưởng Blinken. Nhưng hiện tại tôi khẳng định không có cuộc gặp nào giữa Bộ trưởng Blinken và một quan chức cấp cao Trung Quốc được ấn định cả” - ông Ned Price nhấn mạnh. 

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã thông báo ông Vương Nghị sẽ tham dự hội nghị Munich nhưng không nói đến việc gặp ông Blinken.

Vào tuần trước, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Blinken chỉ "hoãn" chuyến thăm Trung Quốc, chứ không "hủy" kế hoạch hay từ chối liên lạc cấp cao trong tương lai với Trung Quốc.

Bắc Kinh cho rằng các cáo buộc của Washington về khinh khí cầu gián điệp là vô căn cứ. Hôm 13/2, nước này cũng tố ngược Mỹ khi cho rằng các khinh khí cầu của Mỹ đã bay trái phép qua không phận Trung Quốc hơn 10 lần kể từ đầu năm 2022 - điều mà Nhà Trắng bác bỏ.

Nhà ngoại giao Mỹ Daniel Russel cho biết rất cần một cuộc gặp cấp cao giữa hai nước ở Munich để giải quyết mâu thuẫn.