Mỹ, Trung Quốc tranh cãi “nảy lửa” về báo cáo nguồn gốc Covid-19 của WHO

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỹ và Trung Quốc đang có những tranh cãi gay gắt liên quan đến bản báo cáo về nguồn gốc dịch Covid-19 của nhóm chuyên gia WHO.

Trung Quốc hôm 13/2 đã lên tiếng phản bác sau khi Mỹ bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về báo cáo điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Bắc Kinh cáo buộc Washington cản trở hợp tác quốc tế, ảnh hưởng đến nỗ lực đối phó đại dịch Covid-19 khi đáp trả phát biểu của Cố vấn An ninh Mỹ Jake Sullivan.
Nhóm chuyên gia WHO tại sân bay quốc tế Pudong, Thượng Hải, Trung Quốc hôm 10/2.
"Điều nước Mỹ làm những năm gần đây đã cản trở nghiêm trọng các tổ chức đa phương, bao gồm cả WHO, đồng thời làm tổn hại sâu sắc hợp tác quốc tế trong ứng phó Covid-19. Mỹ không nên tiếp tục đổ lỗi cho Trung Quốc cũng như các quốc gia khác ủng hộ WHO đối phó dịch Covid-19” - Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết trong thông cáo hôm 14/2.
Bắc Kinh cũng hoan nghênh Washington quay trở lại WHO, song hy vọng Mỹ sẽ thể hiện trách nhiệm cao nhất trong vai trò của một cường quốc, thay vì lên tiếng chỉ trích các nước khác. "Hy vọng Mỹ sẽ bảo đảm những tiêu chuẩn cao nhất với chính bản thân, thể hiện thái độ trách nhiệm, minh bạch, nghiêm túc và tận tâm nhất, cùng gánh trách nhiệm và ủng hộ hoạt động của WHO bằng những hành động cụ thể, đóng góp vào nỗ lực hợp tác quốc tế đối phó Covid-19. Cả thế giới sẽ theo dõi", thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc nêu rõ.
Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu từ những ngày đầu của dịch bệnh Covid-19 đồng thời bày tỏ quan ngại về báo cáo mới đây của WHO về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 13/2 nói rằng, báo cáo của WHO phải độc lập và không bị điều chỉnh bởi Chính phủ Trung Quốc.
Theo ông Sullivan, để hiểu rõ hơn về đại dịch Covid-19 và chuẩn bị cho dịch bệnh khác trong tương lai, Trung Quốc phải cung cấp các dữ liệu từ ngày đầu của dịch bệnh.
Cố vấn An ninh Sullivan cho biết, mặc dù Tổng thống Joe Biden đã quyết định tái gia nhập WHO, song cũng khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ độ tin cậy của tổ chức này. "Tái tham gia WHO đồng nghĩa với yêu cầu cơ quan này bảo đảm những tiêu chuẩn cao nhất", Sullivan nói thêm.
Theo ông Sullivan, Mỹ quan ngại về cách thông tin về các phát hiện ban đầu của cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19 cũng như quá trình được thực hiện để dẫn tới các phát hiện đó.
Chính phủ của cựu Tổng thống Donald Trump cũng từng chỉ trích WHO đã thiên vị Trung Quốc và rút khỏi tổ chức này với cáo buộc trên. Chính quyền ông Trump đã nghi ngờ virus SARS-CoV-2 có thể thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, tuy nhiên Bắc Kinh đã bác bỏ điều này.  
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 12/2 cho biết, mọi giả thiết về nguồn gốc Covid-19 vẫn đang để ngỏ sau khi Washington tuyên bố muốn xem xét lai dữ liệu được thu thập từ nhóm điều tra do WHO dẫn đầu ở Trung Quốc - nơi khởi phát dịch bệnh. Nhóm điều tra này đã ở Trung Quốc 4 tuần và cho biết việc virus thoát ra từ một phòng thí nghiệm là khó có thể xảy ra.
Trung Quốc nhiều lần nêu giả thuyết virus SARS-CoV-2 được đưa tới nước này thông qua các gói hàng như hải sản đông lạnh, giả thuyết mà nhóm chuyên gia WHO không loại trừ./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần